Wilder: “Có nhiều người chống lại tôi ở môn thể thao này”

(VoThuat.vn) – Deontay Wilder lên tiếng về bình luận gây tranh cãi của mình trước đây, trong bối cảnh anh có thể giải nghệ.

Mới đây, Wilder cho biết anh sẽ để Ayahuasca – chuyên gia tâm linh người Nam Phi – định đoạt tương lai của mình ở môn boxing. Điều này có nghĩa, khả năng trở lại võ đài hoặc treo găng của ngôi sao 36 tuổi là 50-50.

Wilder vẫn chưa làm rõ việc bản thân có tiếp tục thi đấu hay không.

Được liên kết với Andy Ruiz trong một trận đấu hứa hẹn mang lại số tiền lớn, rõ ràng Wilder vẫn có sự lựa chọn của mình ở môn thể thao này. Và một chiến thắng trước đối thủ gốc Mexico sẽ mở ra cơ hội so tài cùng Anthony Joshua và Oleksandr Usyk thời gian tới đối với “Oanh tạc cơ sắt”.

Tuy nhiên, Wilder dường như đã vỡ mộng về việc anh luôn tuyên bố rằng Tyson Fury đã gian lận trong nhiều tháng trước đây. Sau thất bại ở trận đấu lần 2 với Fury vào năm 2020, cựu vương người Mỹ một mực khẳng định đối thủ đã gian lận (độn vật cứng vào găng tay).

Dù vậy, trong khoảng thời gian trước khi họ đối đầu lần 3 vào tháng Mười năm ngoái, Wilder luôn giữ im lặng trước truyền thông. Anh không hề lặp lại những cáo buộc trên.

Giới boxing hoàn toàn không chấp nhận lời cáo buộc thiếu căn cứ của tay đấm đến từ Alabama, trừ một bộ phận nhỏ đồng tình. Điều này khiến Wilder mang tiếng nói xấu các đối thủ.

Trao đổi về sự việc nói trên, Wilder chia sẻ trong chương trình podcast của Byron Scott: “Tất nhiên họ không muốn tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ phát biểu, vì sự việc là như thế. Tôi mạo hiểm với mạng sống của mình, vậy nên tôi có quyền nói.

Nhà cựu vô địch WBC vẫn bảo vệ quan điểm của mình.

Có nhiều người chống lại tôi ở môn thể thao này, bằng những cách của họ. Tôi chịu đựng điều này, nếu bạn không chịu đựng, bạn sẽ mất đi mọi thứ. Nó là thứ duy nhất mà tôi có.

Những gì tôi nói và những gì tôi đưa ra trong phát ngôn của mình, đó là những điều tôi tâm huyết. Khi bạn giữ một vai trò quan trọng nào đó, luôn có sự thử thách và những nỗi khổ riêng. Nhưng tôi chịu trách nhiệm và tự hào vì vẫn giữ được bản chất của mình.”

Rõ ràng, Wilder đang thất vọng về phản ứng của dư luận. Có thể, đó là nguyên nhân khiến anh muốn rời xa võ đài. Nhưng WBN tin rằng, “Oanh tạc cơ sắt” sẽ trở lại sàn đấu boxing trong năm nay.

Cựu vương WBC vẫn đang có vị thế nổi bật ở đấu trường hạng nặng. Ruiz, Usyk, hay Joshua là những đối thủ tiềm năng mang về các khoản thu nhập lớn. Đó đều là những lý do khiến Wilder chưa thể treo găng.

(Theo World Boxing News)

Những khoảnh khắc Deontay Wilder hạ gục đối thủ với chỉ một cú đấm:

https://www.youtube.com/watch?v=TCldbKQl9Hw

Dương Quang


Tin liên quan: