Đã có bằng chứng việc UFC ngược đãi Mark Hunt

Theo bản báo cáo sức khỏe mới nhất thì Mark Hunt đủ khả năng thi đấu và không đáng bị loại khỏi sự kiện UFC Sydney vừa qua. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về việc UFC ngược đãi tay đấm này.

Gần đây UFC thông báo sẽ rút Mark Hunt ra khỏi danh sách thi đấu ở sự kiện tại Sydney sắp tới. Võ sĩ người Brazil Fabricio Werdum sẽ là người thay thế Hunt trong trận đấu sắp tới với Marcin Tybura trong sự kiện UFC Fight Night: Sydney sẽ diễn ra vào ngày 18/11.

Lý do UFC đưa ra là Hunt bị nghi ngờ dính chấn thương ở não bộ và buộc phải có những cuộc kiểm tra sâu hơn. Tuy nhiên trong một tuyên bố trên Instagram, Hunt nói: “Tôi thực sự thất vọng khi không được thi đấu. Tôi đã vượt qua mọi bài kiểm tra y tế 2 ngày trước đây và tiêu hết 100 ngàn USD cho việc luyện tập”. Điều này đã dấy lên nghi vấn UFC ngược đãi tay đấm này vì ông từng có những chỉ trích nặng nề về phía ban tổ chức UFC.

Theo quản lý Zen Ginnen nói với tờ The Daily Telegraph như sau: “Tôi mới nhận cuộc gọi từ phía bác sĩ và họ đưa đến tin tốt. Mọi thứ đều tích cực. Bác sĩ nói theo chẩn đoán thì sức khỏe Hunt vượt mức trung bình và có thể thi đấu. Bây giờ tôi sẽ thông báo đến UFC và chờ đợi ban tổ chức cho Hunt tiếp tục thi đấu”. Theo đó, Hunt chắc chắn sẽ trở lại sàn đấu trong năm 2018, ông chỉ còn 3 trận đấu trong hợp đồng thi đấu với UFC. Tay đấm này cũng đã bước sang tuổi 40, đã đến lúc Hunt giải nghệ.


Nguyễn Thái