(VoThuat.vn) – Đội ngũ Anthony Joshua thừa nhận khả năng chuyển sang phương án B sau khi kế hoạch so găng với Tyson Fury đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Chưa kịp hân hoan vì chốt hạ thời điểm so găng với Tyson Fury vào ngày 15 tháng 8, đội ngũ Anthony Joshua đã phải đón nhận tin xấu. Theo đó, tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết buộc Fury tuân thủ hợp đồng tái đấu với Deontay Wilder, và trận đấu phải diễn ra trước thời điểm 15 tháng 9.

Wilder ngăn cản trận thống nhất đai được chờ đợi giữa Fury với Joshua.

Như vậy, Fury chỉ có 2 sự lựa chọn: chấp nhận bảo vệ đai trước Wilder hoặc thương lượng với “Bronze Bomber” về việc dời thời điểm tổ chức. Khả năng vế sau xảy ra là không cao, khi Bob Arum, ông bầu quảng bá cho “Gã hề” ở Mỹ đã tuyên bố không vung tiền dàn xếp với Wilder.

Chia sẻ trên kênh Youtube chính thức của Matchroom Boxing, ông bầu Eddie Hearn tỏ ra thất vọng khi trận thống nhất đai được chờ đợi có nguy cơ phải tạm hoãn. Ông bầu của Joshua thừa nhận đang cân nhắc phương án B là Oleksandr Usyk.

“Chúng tôi vẫn hy vọng cuộc chiến có thể tiếp tục, nhưng thực sự thì điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Tôi đang tập trung vào Kế hoạch A. Trận chiến duy nhất mà chúng tôi để tâm tới là Tyson Fury.

Joshua có thể chuyển sang phương án bảo vệ đai WBO trước Usyk nếu buộc phải hoãn trận đấu với Fury.

“Mặt khác, chúng tôi có một số lựa chọn khác nhau; tất nhiên, điều mà tôi nghĩ đến ngay lập tức là trận bảo vệ đai WBO bắt buộc với Oleksandr Usyk. Họ đã khá kiên nhẫn và chúng tôi đang ở trong một tình huống mà nếu Team Fury không thể giải quyết ổn thỏa, thì vào cuối tuần này, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một giải pháp thay thế.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: