GSP mất cơ hội đấu với Bisping, kịch bản tiếp theo là gì?

Chủ tịch UFC Dana White tuyên bố nhà vô địch hạng trung Michael Bisping không thi đấu với Georges St-Pierre (GSP) vì trận đấu không thể dời đến tháng 11.

Michael Bisping dọa sẽ tước quyền tranh đai của GSP
Bisping vs GSP: Cặp đấu MMA đáng xem nhất 2017

Trên FOX Sports Australia’s UFC Fight Week, White nói: “Trận đấu GSP vs Bisping do tôi lên kế hoạch, chúng ta đã có buổi họp báo về trận đấu này và sẽ diễn ra trong tháng 7. Tuy nhiên GSP lại nói không thể thi đấu cho đến 11. Và chúng tôi sẽ không chờ đợi GSP đến tháng 11, cả Bisping và GSP đều muốn trận đấu này xảy ra, Yoel Romero đồng ý rút lui nhưng có vẻ trận đấu này sẽ không diễn ra như dự kiến”.

GSP có trở lại UFC khi mất trận Superfight này.

White còn nói thêm: “Romero không cần phải lên tiếng vì trường hợp này vì anh ấy là võ sĩ xứng đang được nhận suất tranh vô địch UFC, là võ sĩ số 1 ở hạng trung”. Đây là một tin vui cho Romero nhưng chúng ta chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là khi “nhà vô địch giấy” muốn giữ danh hiệu vô địch UFC càng lâu càng tốt

Bisping và Romero sẽ giao đấu vào tháng 7 đúng như dự kiến?

Bisping lớn tiếng nói sẽ thi đấu với Romero nếu GSP chưa thể thi đấu và tuyên bố không hề lo sợ trước võ sĩ đến từ Cuba này. Tuy nhiên, Bisping chắc chắn sẽ cố gắng giữ chiếc đai vô địch càng lâu càng tốt, nhìn vào việc ông đòi thi đấu với Dan Henderson cũng đủ hiểu Bisping muốn “cầm cự” với chiếc đai đến cỡ nào. Bisping năm nay đã 38 tuổi, việc giữ danh hiệu vô địch để kiếm tiền là điều hoàn toàn dễ hiểu. Những trận super fight chính là miếng mồi ngon cho Bisping lẫn ban tổ chức UFC. Liệu Bisping có tuyên bố bị dính chấn thương trước trận đấu hay không?

Nguyễn Thái