Võ sĩ bạn thân của Vladimir Putin bị cấm nhập cảnh vào Ucraina

Steven Seagal – võ sĩ, diễn viên người Mỹ được biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim hành động thập niên 90 như “Hard to Kill” và “Under Siege”, đã bị Ucraina đưa vào “danh sách đen” như là một mối đe dọa đến an ninh quốc gia.

Judo Việt Nam: Không “ngán” chủ nhà SEA Games
Top 20 tình huống Ippon đẹp nhất trong Judo năm 2016

Theo một bức thư của Cơ quan An ninh Ucraina, Seagal bị cấm không được nhập cảnh vào Ucraina trong 5 năm vì lý do “có những hành động gây nguy hiểm cho xã hội và mâu thuẫn với lợi ích của việc duy trì an ninh của Ucraina”.

Diễn viên 65 tuổi này là bạn thân lâu năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhờ có chung niềm đam mê với võ thuật.


Mặc dù bức thư không tuyên bố cụ thể lý do Seagal bị cấm, nhưng theo thông tin được biết thì Seagal từng tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ Putin tại Crimea, một bán đảo tranh chấp mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014 sau khi Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych bị lật đổ trong một cuộc cách mạng.
Trong một cuộc phỏng vấn, Seagal đã bảo vệ sự sáp nhập của Nga vào Crimea, ông nói rằng “mong muốn bảo vệ những người nói tiếng Nga của Crimea và căn cứ quân sự Nga ở Biển Đen tại Sevastopol … là rất hợp lý”, tờ Moscow Times đưa tin.
Trong thời gian Obama nắm quyền, Seagal thường ca ngợi Kremlin và chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với kênh tin tức RT của Nga, Seagal gọi ông Putin là “một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, nếu không muốn nói là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới hiện nay.”
Vào tháng 11, Putin đã trao quyền công dân Nga cho Seagal và tặng ông một quyển hộ chiếu Nga trong một buổi lễ chính thức.

Anh Thư