Sáng 1/7, tại nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình, giải vô địch Võ cổ truyền – Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Bình lần thứ  IX năm 2022 đã chính thức khai mạc.

Giải năm nay quy tụ hơn 90 vận động viên thuộc 7 đội tuyển đến từ 7 đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới, Ba Đồn, Bố Trạch, Quảng Trạch, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Quảng Bình), tranh tài ở 19 bộ huy chương thuộc 3 nội dung thi đấu đối kháng, biểu diễn quyền thuật, và đa luyện.

Giải đấu có sự tham gia của 7 đội tuyển đến từ 7 đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Bình cho biết, giải Võ cổ truyền là môn thi đấu thứ 13 trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh Quảng  Bình lần thứ IX năm 2022. Đây là dịp để các vận động viên của các đơn vị địa phương cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đạt được thành tích cao, góp phần cải thiện thứ hạng của đơn vị mình trong bảng tổng sắp kết quả của Đại hội TDTT toàn tỉnh. Đồng thời, thông qua giải đấu để phát hiện, tuyển chọn vận động viên tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT toàn quốc.

Sau buổi lễ khai mạc, các VĐV bước vào thi đấu vòng loại nội dung đối kháng

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ yêu cầu tổ trọng tài làm việc với tinh thần thái độ nghiêm túc, điều khiển các trận đấu đúng luật và điều lệ giải, xác định kết quả các trận đấu đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, chính xác.

Ngay sau buổi lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thi đấu các nội dung đối kháng vòng loại. Giải dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ 1/7 đến 3/7.

Các võ sĩ đều thể hiện quyết tâm thi đấu ở các nội dung đối kháng (Ảnh: Lê Đức Cẩn)

Được biết, bên cạnh Karate, phong trào tập luyện Võ thuật cổ truyền tại Quảng Bình thời gian qua cũng có sự phát triển khá sâu rộng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng hơn 50 CLB, võ đường đến từ nhiều môn phái, hệ phái khác như như: Thiếu Lâm Mai Hãn, Võ Kinh Vạn An, Khai Tâm Chưởng, Thiếu Lâm Nam Sơn, Thiếu Sơn Phật Gia…với hơn 80 võ sư, huấn luyện viên và hơn 1.500 võ sinh đang tập luyện thường xuyên.

Uông Tân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link