Dù bị Mỹ và nhiều nước phương Tây liên tiếp tẩy chay, giải Vô địch Boxing nữ thế giới diễn ra trong tháng 3 tại Ấn Độ vẫn đón số võ sĩ kỉ lục. 

Giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2023 dự kiến khởi tranh từ ngày 15 tới 26 tháng 3 tại New Delhi, Ấn Độ, là giải đấu cấp độ toàn cầu trong năm 2023 do Hiệp hội Boxing Quốc tế (IBA) tổ chức.

Trước thềm giải đấu này, thông tin hàng loạt quốc gia như Mỹ, Anh, Ireland tuyên bố không gửi vận động viên tham gia khiến giới chuyên môn lo lắng về số lượng vận động viên cũng như chất lượng của giải đấu.

Tuy nhiên, theo thông tin từ IBA, hơn 380 vận động viên từ 78 quốc gia đã đăng ký tranh tài tại giải. Đây là con số cao nhất trong lịch sử 22 năm qua 12 lần tổ chức, kỉ lục trước đó thuộc về giải đấu năm 2022 tại Thỗ Nhĩ Kỳ với 310 vận động viên từ 73 nước. Hiện tại, IBA vẫn tiếp tục mở cổng đăng ký tới ngày 25 tháng 2 để các quốc gia có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng.

IBA chứng kiến giải Vô địch Boxing nữ với số lượng vận động viên đăng ký lớn nhất lịch sử.

Trong khi Mỹ và một số nước tuyên bố không tham gia, giải đấu vẫn chứng kiến nhiều vận động viên mạnh tham dự như Estelle Mossely (Pháp), Lin Yu-Ting (Đài Loan), Ekaterina Paltceva (Nga), Li Qian (Trung Quốc), Lovlina Borgohain (Ấn Độ) hay Nesthy Petecio (Philippines).

Riêng với đội tuyển Việt Nam, 8 vận động viên sẽ lên đường tranh tài với những cái tên tiêu biểu như Nguyễn Thị Tâm, Võ Thị Kim Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Trân…

Nguyễn Thị Tâm và các nữ vận động viên Việt Nam sẽ cùng tranh tài tại giải Vô địch Boxing nữ thế giới 2022.

Để khuyến khích các vận động viên tham gia giải, IBA tiếp tục treo số tiền thưởng tổng trị giá 2,4 triệu đô la. Theo đó, vận động viên giành huy chương vàng nhận 100 ngàn đô la Mỹ, huy chương bạc nhận 50 ngàn đô và hai vận động viên giành huy chương đồng nhận mỗi người 25 ngàn đô.

Theo Webthethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link