Lớp đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và Kỳ thi thăng đẳng taekwondo quốc gia 2022 diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) từ ngày 5 đến 8-1-2023 tạo kỷ lục với hơn 1.000 học viên tham dự.

Lớp đào tạo, bồi dưỡng HLV taekwondo 2022 có hơn 1.000 học viên tham dự. Ảnh: NGUYỄN ANH

Ngày 5-1 tại khách sạn Tân Sơn Nhất (TPHCM), lễ khai giảng Lớp đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, hướng dẫn viên và Kỳ thi thăng đẳng taekwondo quốc gia 2022 đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn taekwondo Việt Nam, Đại tá Hồ Châu Tuấn – Giám đốc Trung tâm TDTT quốc phòng II Quân khu 7, ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn taekwondo Việt Nam…

Lớp bồi dưỡng do Liên đoàn taekwondo Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm TDTT quốc phòng II Quân khu 7 tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý, trọng tài, HLV, HDV các tỉnh thành, ngành trong cả nước cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng phong trào và thành tích taekwondo ở các địa phương trong giai đoạn mới.

Song song với khóa học đào tạo là kỳ thi thăng đẳng taekwondo quốc gia

Lớp đào tạo lần này quy tụ 1.026 học viên trên cả nước đăng ký tham dự, tạo số lượng kỷ lục từ trước đến nay. Ngoài ra ở dịp này, 398 thầy cô ở các địa phương đăng ký tham dự kiểm tra Giám khảo chấm thi cấp đai và 244 thí sinh đăng ký dự thi 4, 5, 6 đẳng.

Tham gia lớp đào tạo, các học viên được trang bị lý thuyết về các nội dung như: công tác chuyển đổi số; hỏi đáp về những vấn đề liên quan đến hoạt động của các cơ sở thể thao ngoài công lập; kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến hoạt động TDTT, vệ sinh và an toàn trong tập luyện thể thao cho người hướng dẫn tập luyện thể thao…Song song đó là buổi thực hành hệ thống kỹ thuật căn bản taekwondo, bài quyền taekwondo, chương trình thi thăng cấp năm 2023…

Liên đoàn taekwondo VN trao tặng bằng khen cho các cá nhân trong công tác nâng cao chất lượng phong trào và thành tích bộ môn. Ảnh: NGUYỄN ANH

Đáng chú ý tại lớp học lần này còn quy tụ đối tượng học viên là toàn bộ hội đồng kỹ thuật và các thầy cô chấm thi cấp đai địa phương. Theo ông Nguyễn Thanh Huy – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn taekwondo Việt Nam cho biết, lớp học này sẽ giúp các thầy cô hội đồng kỹ thuật nâng cao chuyên môn, tạo sự thống nhất trong cả nước về quy chuẩn chung để chấm điểm thi cho VĐV.

Theo SGGP

Theo Xevathethao.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link