Lyoto Machida bất ngờ trở lại UFC vào tháng 2 năm sau

Tay đấm nổi tiếng Lyoto Machida sẽ trở lại lồng sắt vào tháng 2 năm sau tại sự kiện UFC Belem ở Brazil. 

Theo The MMA Kings (Nolan King), đối thủ lần này sẽ là Eryk Anders, một tay đấm không mấy tiếng tăm ở UFC. Machida thực sự cần một chiến thắng khi ông đang có chuỗi thất bại với 3 trận thua liên tiếp. Đây được xem là trận phân định liệu tay đấm này còn trụ vững ở UFC hay không. Tuy nhiên nếu là một trận thua thì khả năng cao Karateka này sẽ chia tay với giải đấu UFC. Ở tuổi 39, rất nhiều võ sĩ mất phong độ, có lẽ Machida cũng không phải ngoại lệ.

Từng giành đai vô địch thành công vào năm 2009 trước Rashad Evans, với tổng thành tích 22 trận thắng và 7 thua, Machida là một võ sĩ thiên về lối đánh Karate này là thần tượng của không ít người tập môn võ này. Rất nhiều người mong chờ sự trở lại của ông trên sàn đấu.

Trong trận đấu gần đây nhất, Machida đã phải chịu thất bại K.O ngay từ hiệp đấu trước Derek Brunson, một tay đấm không hề tầm thường mặc dù mới nhận một thất bại trước huyền thoại Anderson Silva nhưng thế trận khá cân bằng. Đối thủ sắp tới Eryk Anders chỉ mới có hai trận đấu ở UFC, tuy nhiên tay đấm này đang giữ thành tích bất bại và chỉ mới 30 tuổi.

Trước đây, Machida bị phát hiện chất 7-keto-dehydroepiandrosterone (DHEA) (một chất nằm trong danh sách cấm của USADA) vào hồi tháng 4/2016. Theo quyết định này thì ông được quyền trở lại sàn đấu vào tháng 10/2017. Được biết, chất 7-keto-DHEA dùng trong việc tăng cường trao đổi chất, ép ký, ngăn ngừa sự lão hóa.

 Nguyễn Thái