Hồ Duy – Kim Uyên: Bộ đôi kế nghiệp ‘săn vàng’ của quyền Taekwondo Việt Nam

Đơn độc thi đấu tại giải Taekwondo Canada mở rộng 2017, bộ đôi Trần Hồ Duy – Lê Trần Kim Uyên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với đến… 4 tấm HCV.

Đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam xuất sắc giành HCV tại AIMAG 5

Hướng tới ASIAD 2018, tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tập huấn dài hạn tại Hàn Quốc

Cụ thể, bộ đôi tài năng trẻ đang thi đấu ở lứa tuổi U17 này đã xuất sắc đem về HCV ở cả 4 nội dung quyền Cá nhân nữ tiêu chuẩn, Đôi nam nữ tiêu chuẩn, Cá nhân nam sáng tạo, Đôi nam nữ sáng tạo, khẳng định một bản lĩnh và phong độ hết sức ổn định và đầy tiềm năng.

Bộ đôi Trần Hồ Duy và Lê Trần Kim Uyên trên bục nhận HCV quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ.

Có thể nói, đây là một trong những lần tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tham dự một giải đấu quốc tế với lực lượng “mỏng” đến mức này, với chỉ 2 VĐV nội dung quyền và 1 VĐV đối kháng (Nguyễn Hoàng Yến Vy). Dẫu vậy, với kinh nghiệm thi đấu dày đặc kể từ khi còn rất trẻ (cả hai là đương kim vô địch Thế giới, châu Á), bộ đôi Hồ Duy – Kim Uyên đã vượt qua được áp lực tâm lý và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên đấu trường giải Canada mở rộng – một giải đấu thuộc hệ thống tính điểm xếp hạng quốc tế của Liên đoàn Taekwondo Thế giới.

Đích thân Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để theo dõi và chúc mừng thành quả của bộ đôi VĐV trẻ.

Trong số những mùa giải trước đây, nhắc đến công sức của bộ đôi trẻ này, người hâm mộ Taekwondo Việt Nam cũng không thể quên tấm HCV “nghẹt thở” nội dung quyền đồng đội của sáng tạo của Lê Trần Kim Uyên – Nguyễn Thị Kim Hà – Trần Hồ Duy – Trần Đăng Khoa và Nguyễn Ngọc Minh Hy tại Giải Vô địch quyền Taekwondo thế giới 2016 (Peru)

Việt Nam mang về 2 HCV tại Giải quyền Taekwondo thế giới 2016

Phạm Vũ