Kim Tuyền giành HCV Taekwondo châu Á, chạy đà hoàn hảo cho Olympic

(VoThuat.vn) – Không phụ kỳ vọng, Trương Thị Kim Tuyền giúp Taekwondo Việt Nam giành tấm HCV ở hạng cân 49kg tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á 2021 diễn ra tại Lebanon.

Được xếp hạt giống số 1 của hạng cân 49kg, Trương Thị Kim Tuyền được miễn trận đầu. Ở trận thứ 2, nữ võ sĩ thắng áp đảo VĐV của Tajikistan. Sau đó, cô tiếp tục giành chiến thắng thuyết phục trước VĐV Đài Loan – người trước đó cũng đã giành quyền tham dự Olympic. Ở trận chung kết, Kim Tuyền đã cống hiến một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và xuất sắc vượt qua VĐV của Uzbekistan với tỉ số 25-24 để mang về tấm HCV cho Taekwondo Việt Nam.

Kim Tuyền thi đấu tự tin tại Giải Vô địch Taekwondo châu Á.

Trước đó, một VĐV khác của Việt Nam là Trần Thị Ánh Tuyết đã mang về cho Taekwondo nước nhà tấm HCB ở hạng cân 57kg. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, chỉ với 3 VĐV, chúng ta đã mang về 2 tấm huy chương quý giá.

Được biết, Giải Vô địch Taekwondo châu Á lần này là giải đấu đấu quan trọng, quy tụ 337 VĐV của 28 quốc gia. Đây đều là các VĐV xuất sắc của các đội tuyển Taekwondo mạnh tại châu Á. Giải lần này vẫn tranh tài nội dung đối kháng và quyền biểu diễn như thông lệ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của Covid-19 hiện tại, nội dung quyền sẽ thi đấu bằng hình thức trực tuyến (online), nghĩa là VĐV các đội tuyển thực hiện bài quyền trực tiếp trước màn hình để trọng tài chấm điểm.

Giải đấu lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Kim Tuyền có thể tự tin hướng đến Thế vận hội. Việc giành HCV là bước chạy đà hoàn hảo để nữ võ sĩ hướng đến những thành tích cao tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Bà Nguyễn Thu Trang – Phụ trách bộ môn Taekwondo, Tổng cục TDTT cho hay: “Kết quả của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại giải lần này là hoàn toàn xứng đáng, phản ánh đúng những nỗ lực của chúng ta. Ban huấn luyện và các VĐV đã vượt qua một hành trình dài và gặp rất nhiều khó khăn do tình hình Covid, vì thế thành tích này rất đáng khích lệ. Ở Olympic sắp tới đây, cả đội sẽ phấn đấu hết mình. Kim Tuyền đang trong đỉnh cao phong độ và hết sức tự tin để thi đấu cùng những VĐV mạnh trên thế giới.  Chúng tôi tin Tuyền sẽ tự tin thể hiện bản thân phấn đấu để giành thành tích tại Olympic”.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giải, ngày 19/6 đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ trở lại Kazakhstan để tập huấn. Đến ngày 19/7, đội tuyển gồm chuyên gia Kim Ki Tae và VĐV Trương Thị Kim Tuyền sẽ lên đường tham dự Olympic Tokyo.

Hoài Phương