Taekwondo Việt Nam tiếp tục thắng lớn tại Giải Lille mở rộng 2018

Nằm trong chương trình tập huấn cọ xát cho các võ sĩ tuyển quyền, đội tuyển taekwondo Việt Nam do HLV Nguyễn Thanh Huy dẫn dắt đã ra quân đầu năm rất ấn tượng tại Giải vô địch kỹ thuật Taekwondo Lille – Pháp mở rộng năm 2018 từ ngày 19 đến 22/1/2018.

Chỉ tham dự Giải với 4 VĐV nhưng các võ sĩ Việt Nam đã giành đến 4HCV, 1HCB và 1 HCĐ – gây ấn tượng mạnh tại giải.

Giải vô địch kỹ thuật Taekwondo Lille – Pháp mở rộng năm 2018 là giải Taekwondo quốc tế được Taekwondo thế giới công nhận xếp hạng VĐV theo chuẩn G1. Giải năm nay có 31 quốc gia – vùng lãnh thổ, với 534 VĐV tham dự. Taekwondo Việt Nam có 4 VĐV thi đấu ở 7 nội dung, gồm 4 nội dung thi quyền tiêu chuẩn (cá nhân nam, nữ, đôi nam nữ, đồng đội nữ) và 3 nội dung thi quyền sáng tạo (cá nhân nam, nữ, đôi nam nữ) đã đoạt được 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 1 hạng 5 gồm: HCV quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ Nguyễn Thị Mộng Quỳnh – Nguyễn Thị Hảo Tâm – Trương Phạm Phương Khanh; HCV quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ Trần Tiến Khoa – Trương Phạm Phương Khanh; HCV quyền sáng tạo đôi nam nữ Trần Tiến Khoa – Nguyễn Thị Mộng Quỳnh; HCV cá nhân nam quyền sáng tạo Trần Tiến Khoa;  HCB cá nhân nam quyền tiêu chuẩn Trần Tiến Khoa;  HCĐ cá nhân nữ quyền sáng tạo Nguyễn Thị Mộng Quỳnh và hạng 5 cá nhân nữ quyền tiêu chuẩn Nguyễn Thị Hảo Tâm.

Các võ sĩ Việt Nam cùng võ sĩ 31 quốc gia về tham dự Giải Lille mở rộng 2018.

Chỉ riêng võ sĩ nam duy nhất tham dự Giải Trần Tiến Khoa đã đóng góp ở cả 3 HCV, 1 HCB (HCV quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ, HCV cá nhân nam quyền sáng tạo, HCV quyền sáng tạo đôi nam nữ, HCB cá nhân nam quyền tiêu chuẩn).

Clip: Tuyển quyền Taekwondo Việt Nam tại Giải Lille mở rộng 2018.

Đánh giá về trình độ của các võ sĩ tham dự Giải, HLV Nguyễn Thanh Huy cho biết, tuy chỉ là một giải quốc tế mở rộng nhưng các võ sĩ quyền tham dự Giải có trình độ khá cao. Hầu hết các võ sĩ quyền giỏi của Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan… đều gốc Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc… và nhiều võ sĩ Pháp là Việt Kiều và từng tập huấn với Việt Nam. Nhiều nội dung có hơn 60 võ sĩ tham gia nên việc thi đấu giành huy chương là rất quyết liệt.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để và Phó chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Pháp Hassane Sadok

Nằm trong chương trình chuyến đi, ngày 20/1/2018, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để cũng có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Pháp để bàn về việc hợp tác phát triển phong trào giữa hai quốc gia đặc biệt là việc tổ chức Giải vô địch thế giới Khối Pháp ngữ trong thời gian tới. Phó chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Pháp Hassane Sadok đánh giá cao trình độ các võ sĩ quyền Việt Nam và đề nghị năm 2018 – 2019 sẽ mời HLV của Việt Nam và chính thức mời võ sư Nguyễn Thanh Huy tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn quyền cho các HLV, VĐV quyền khu vực Lille và Pháp.

Chủ tịch VTF Trương Ngọc Để (bìa trái) làm việc cùng lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Pháp.

Một số hình ảnh tại Giải:

Đoàn Taekwondo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Pháp.

HLV Nguyễn Thanh Huy và các học trò chia vui sau Giải đấu.

Tin, ảnh: Hoàng Triều (từ Lille, Pháp).