Trẻ em có nên luyện võ và ở độ tuổi nào là phù hợp?

Câu hỏi thường thấy của nhiều phụ huynh. Họ luôn băn khoăn không biết có nên cho trẻ em luyện võ và ở độ tuổi nào là phù hợp?. Bài viết này sẽ giải đáp giải đáp những thắc mắc đó.

Thế giới ngày nay đang đối mặt với nạn béo phì trẻ em, do ít vận động. Một số khác lại mắc chứng tự kỷ do đâm đầu vào trò chơi điện tử và không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Những giờ giáo dục thể chất mang tính ép buộc nên không thể giữ cường độ luyện tập thường xuyên với trẻ nhỏ nên sẽ không thể giữ sức khỏe tốt trong tương lai. Tuy nhiên với võ thuật sẽ giúp trẻ nhỏ trở thành một niềm đam mê và giúp sức khỏe phát triển theo thời gian.

Theo trao đổi với cựu võ sĩ Boxing đoàn Quân Đội, anh Nguyễn Thanh Việt cho biết: “Nên cho trẻ em luyện tập khoảng 10- 11 tuổi. Luyện tập ở độ tuổi này vốn để rèn luyện kỹ thuật ra đòn chuẩn xác và tạo nền tảng cho các em trong tương lai, giúp các em tiếp thu nhanh hơn về sau. Nếu xét về mặt chuyên sâu và năng khiếu thì cho trẻ luyện tập ở lứa tuổi 15 -16 đã coi là khá trễ rồi”. 

Anh Nguyễn Thanh Việt (Áo đen) đang tập luyện cho một Boxer “nhí” trong CLB

Trẻ em được học võ thuật từ nhỏ có những lợi thế lớn mà các võ sinh bắt đầu “vào nghề” ở tuổi thành niên không có được, chẳng hạn như kinh nghiệm “trận mạc”. Cũng như bất cứ bộ môn thể thao nào khác, sự thành công trong võ thuật chuyên nghiệp (thi đấu, giảng dạy….) đều đòi hỏi kinh nghiệm. Có một bằng chứng không thể chối cãi rằng hầu hết các võ sĩ thành danh ở mọi bộ môn, đấu trường… đều có chung một đặc điểm đó là rèn luyện võ thuật từ rất sớm.

Tuy nhiên việc luyện võ không chỉ là phát triển thể chất mà còn phát triển cả trí tuệ. Theo một nghiên cứu cho biết  một số trẻ sau một thời gian ngắn luyện võ, điểm số trên lớp của trẻ tăng đáng kể, nếu không phải nói là vượt bậc. Đây là thành quả khi trẻ luyện được sự tập trung trong quá trình học võ. Sự tập trung và chú tâm phát triển từ việc luyện võ và suốt quá trình luyện tập đã ăn sâu vào trong thói quen học tập tại lớp của trẻ.

Nguyễn Thái