(VoThuat.vn) – Trong kế hoạch tái xuất quyền Anh của mình, phía Evander Holyfield thật sự mong muốn có hội so găng với Mike Tyson.

Sau thông báo của Mike Tyson về việc tái xuất quyền Anh, Evander Holyfield cũng tuyên bố kế hoạch trở lại sàn đấu. Điều này khiến NHM nghĩ đến viễn cảnh về màn đụng độ lần thứ 3 giữa cả hai.

Vào lúc này, mong muốn của NHM tạm thời chưa thể xảy ra, khi Tyson đã công bố đối thủ trong ngày trở lại là Roy Jones Jr.

NHM trông chờ vào màn so găng lần thứ 3 giữa 2 tượng đài của làng quyền Anh.

Trong cuộc trao đổi mới đây của TMZ với Holyfield, cựu tay đấm sinh năm 1962 tự tin có thể đánh bại Tyson ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, các nguồn tin thân cận Holyfield cho rằng Mike “Thép” cố tình lẩn tránh “The Real Deal”.

“Vấn đề không phải là tiền vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng Tyson đang sợ hãi. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đề nghị và ‘Tyson vs Holyfield’ là trận đấu nên xảy ra,” nguồn tin cho hay.

Tyson và Holyfield đụng độ lần đầu tiên vào năm 1996 tại MGM Grand ở Las Vegas – nơi Evander đã hạ gục  Mike ở hiệp 11. Năm 1997, màn tái đấu của cả hai đi vào lịch sử quyền Anh với cú cắn tai đối thủ của Tyson. Hành động mất kiểm soát khiến Tyson sau đó bị cấm thi đấu 18 tháng và nộp phạt 3 triệu USD.

Năm 2011, Holyfield chia tay sự nghiệp quyền Anh, để lại di sản 44 trận thắng, 2 hòa và 10 thua sau 57 lần thượng đài. Với Tyson, “gã xấu xa nhất hành tinh” giải nghệ vào năm 2005, khép lại sự nghiệp huy hoàng với 50 chiến thắng và 6 thua.

Màn cắn tai đi vào lịch sử quyền Anh của Tyson.

Ở diễn biến mới nhất, trả lời cánh truyền thông về trận chiến lần thứ 3 với Holyfield, Tyson khẳng định sẵn lòng đáp ứng mong muốn của NHM. “Chúng tôi có thể tổ chứ trận đấu nếu mọi người muốn vậy. Nếu các vấn đề đủ thực tế để lên kế hoạch, tôi rất sẵn sàng cho điều đó.” 

VoThuat.vn


Tin liên quan: