UFC ép McGregor nhận lời tái đấu với Aldo

Chủ tịch UFC – Dana White thừa nhận trận đấu giữa Conor McGregor và Jose Aldo sẽ không thể đợi lâu hơn nữa.

Conor McGregor: Cái tên đắt giá số 1 tại UFC

Conor Mcgregor khiến đối thủ “cứng họng” chỉ trong 2 từ

Vào thời điểm hiện tại, McGregor đã công khai thừa nhận mong muốn được đối đầu với Eddie Alvarez cho trận tranh đai hạng cân Lightweight. Tuy nhiên có vẻ như nguyện vọng của võ sĩ người Ai Len sẽ khó được UFC chấp nhận, khi hơn 1 năm qua anh vẫn chưa bảo vệ đai Featherweight của mình một lần nào.3a2

Cụ thể sau khi giành được chiếc đai Featherweight từ tay Jose Aldo vào cuối năm 2015, McGregor đã “nhảy hạng” và đối đầu với Nate Diaz 2 trận liên tại UFC 196 và 202. Và với lãnh đạo UFC như vậy đã là ‘quá đủ’ và McGregor cần phải lập tức trở lại hạng cân Featherweight để bảo vệ chiếc đai vô địch của mình.

Chia sẻ trước truyền thông, chủ tịch Dana White mới đây đã cho biết: “Tôi muốn cậu ấy phải thi đấu với Aldo. Tôi biết hiện cậu ấy đang gặp một chút vấn đề ở chân, nhưng tôi tin cậu ấy vẫn hoàn toàn có thể thi đấu trong thời gian tới”.

Về trận tranh đai hạng cân Lightweight, ông White cũng đã lên tiếng xác nhận đối thủ của Eddie Alvarez, và đó chính là: “Nurmagomedov, anh ấy chắc chắn sẽ là kẻ thách đấu cho trận tranh đai lần này”.

Nurmagomedov hiện đang sở hữu thành tích 7 trận thắng liên tiếp tại UFC, và trong đó anh đã 4 lần giành chiến thắng bằng hình thức submission. Nói về trận đấu với Alvarez, Nurmagomedov cũng đã cho biết thêm: “Hắn ta muốn đánh với McGregor vì biết sẽ có nhiều cơ hội giành phần thắng và kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên hắn sẽ phải gặp tôi. Tôi thật sự không biết vì sao hắn lại sợ tôi đến vậy”.

Conor và Diaz:

Xuân Anh