(VoThuat.vn) – Khabib Nurmagomedov đã trở thành võ sĩ UFC đầu tiên được vinh danh ở hạng mục “Ngôi sao thể thao của năm” do BBC tổ chức.

Sau khi đánh bại Justin Gaethje tại UFC 254, Khabib Nurmagomedov đã quyết định giã từ sự nghiệp đỉnh cao. Màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt sự nghiệp với thành tích 29 trận bất bại, giúp Khabib vươn lên dẫn đầu danh sách võ sĩ pound-for-pound số 1 của UFC, đồng thời lọt vào đề cử giải thưởng “Ngôi sao thể thao của năm” do BBC tổ chức.

6 đề cử “Ngôi sao thể thao của năm” do BBC bình chọn.

Theo Daily Mail đưa tin, Khabib đã vượt qua hàng loạt các ứng cử viên nặng ký như VĐV nhảy sào Armand Duplantis, siêu sao NBA LeBron James, tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson, nữ cầu thủ bóng đá Wendie Renard và võ sĩ quyền anh Katie Taylor, để giành chiến thắng sau cùng.

Được biết, “Đại bàng Nga” là võ sĩ UFC đầu tiên được vinh danh “Ngôi sao thể thao của năm”. Võ sĩ người Nga cũng là đại diện thứ 4 của làng võ thuật nhận giải thưởng cao quý từ BBC, sau Mike Tyson, Evander Holyfield và Muhammad Ali.

Khabib trở thành võ sĩ UFC đầu tiên được vinh danh ở hạng mục “Ngôi sao thể thao của năm” của BBC.

Theo kế hoạch, Khabib sẽ được vinh danh trong gala “Nhân vật thể thao của năm” diễn ra vào Chủ Nhật tới đây. Năm ngoái, danh hiệu “Ngôi sao thể thao của năm” thuộc về VĐV điền kinh – người đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cự ly marathon 42,195 km dưới 2 giờ đồng hồ.

Ngoài Khabib, một nhân vật đình đám của làng võ thuật là Tyson Fury cũng nhận đề cử “Nhân vật thể thao của năm”. Tuy vậy, nhà vô địch WBC hạng nặng đã gửi đơn rút khỏi danh sách rút gọn. “Tôi không cần một chiếc cúp thủy tinh. Tôi là nhà vô địch của mọi người. Tôi không cần chiếc cúp hào nhoáng này để chứng tỏ tôi là ai và tôi đã làm được gì,” Fury cho hay.

VoThuat.vn


Tin liên quan: