(VoThuat.vn) – Thất bại vừa rồi của Tony Ferguson đã phản ánh chính xác “lời tiên tri” đến từ Khabib Nurmadomedov.

Sự kiện UFC 265 thu hút sự chú ý bởi cuộc đối đầu giữa Tony Ferguson và Charles Oliveira. Sau 3 hiệp đấu, phần thắng chung cuộc thuộc về võ sĩ Brazil nhờ tính điểm đồng thuận. Đây là thắng lợi xứng đáng dành cho Oliveira. Xuyên suốt trận đấu, Oliveira chiếm ưu thế với tỷ lệ strike vượt trội (76,8% so với 53,1% của Ferguson), nhỉnh hơn số lần ra đòn hiệu quả (41 so với 19) và quật ngã đối thủ (3 lần).

Ferguson tỏ ra lép vế đối thủ ở UFC 265.

Được biết, thất bại trước Oliveira là trận thua thứ 5 trong sự nghiệp MMA của Ferguson, đồng thời là lần đầu tiên “Ông kẹ Mỹ” để thua 2 trận liên tiếp. Trước đó, võ sĩ 36 tuổi này đã phải “nếm trái đắng” ở cuộc đọ sức với Justin Gaethje.

Đáng chú ý, phong độ mờ nhạt ở UFC 265 vừa rồi của Ferguson đã được tiên báo từ Khabib Nurmagomedov. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, “Đại bàng Nga” không ngần ngại khẳng định Ferguson đã hết thời.

Khabib dự đoán tương lai của Ferguson sau trận chiến với Gaethje.

“Thời của Ferguson đã hết. Khi Anh ấy sẽ trở lại, tôi tin rằng một ai đó sẽ đánh bại anh ấy một lần nữa. Khi bạn hứng chịu ‘sát thương’ nhiều như thế, bạn sẽ không bao giờ trở lại phong độ như xưa. Không bao giờ. Cả khi bạn là Ferguson,” Khabib nhận định sau cuộc đấu giữa Ferguson với Gaethje.

Mặt khác, Chủ tịch Dana White đã lên tiếng ca ngợi khả năng chịu đòn của Ferguson, nhất là tình huống bị khóa chữ thập cuối hiệp 2. “Tôi nghĩ rằng Ferguson đã bị ảnh hưởng vì việc cắt cân liên tiếp (trước đó đấu Gaethje). Cứ 10 người thì hết thảy đều đập tay đầu hàng ở tình huống khóa đó. Dù vậy, cậu ấy đã thoát khỏi nó một cách ngoạn mục. Điều đó cho thấy Ferguson mạnh mẽ, lỳ đòn và điên rồ đến cỡ nào,” Dana White cho hay.


Tin liên quan: