(Vothuat.vn) – Henry Cejudo từng được biết đến với biệt hiệu Song vương UFC hay Triple C. Anh mới giải nghệ cách đây không lâu, và rõ ràng sức hút từ nhà cựu vô địch của giải võ hỗn hợp lớn nhất hành tinh vẫn là rất khủng khiếp.

Và với một cái tên như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều ông lớn trong ngành công nghiệp thể thao muốn có cơ hội hợp tác cùng anh, và một trong số đó là All Elite Wrestling. Chia sẻ về điều này, Cejudo tiết lộ:

“Chúng tôi đã có những trao đổi cùng AEW.”

“Một sự kiện với lượng Pay-per-wiew khổng lồ có thể được tổ chức.”

“Tuy nhiên, có rất nhiều lựa chọn và tôi không biết mình sẽ phải chọn điều gì. Tất cả các lựa chọn đều khiến tôi bị hấp dẫn.”

Henry Cejudo vẫn đang là cái tên có sức hút

Ở một diễn biến khác, một trong những động thái mới nhất của Cejudo về làng võ, đó là nhận định về kịch bản của đại chiến McGregor – Gaethje nếu nó được tổ chức:

“McGregor, chú nên xem lại khả năng phòng ngự takedown của mình. Gaethje sẽ hủy diệt chú ở hiệp 1.”

Tuy nhiên lúc này, cuộc đại chiến này sẽ khó mà xảy ra, bởi Conor McGregor cũng đã giải nghệ. Cách đây 3 tuần, chủ tịch Dana White đã lên tiếng có những phát biểu đanh thép về 2 cựu ngôi sao của làng UFC:

“Tôi vừa nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây về những võ sĩ đã giải nghệ. Tôi sẽ không nghĩ về họ nữa.”

San San


Tin liên quan: