Đại chiến Mayweather vào tháng 11, McGregor khó lòng đạt mục tiêu

Mục tiêu thi đấu ít nhất 2 trận đấu trong năm 2017 của McGregor khó có thể thực hiện, khi đại chiến giữa anh và Mayweather có thể chỉ diễn ra vào tháng 11.

Aldo: ‘Đừng mong tôi sẽ tái đấu với McGregor’
Sau Mayweather – McGregor sẽ là Joshua – Miocic?

Trong một phát biểu hồi tháng Tư, chủ tịch Dana White đã tiết lộ rằng McGregor đang rất nóng lòng trở lại võ đài thi đấu sau gần 1 năm lui về chăm lo gia đình, cũng như chào đón đứa con đầu lòng. Thậm chỉ người đứng đầu UFC còn cho biết võ sĩ người Ai Len đang có kế hoạch thượng đài tới 2 lần trong năm nay.

Võ sĩ Conor McGregor.

Tuy nhiên khả năng những toan tính của McGregor sẽ khó có thể thành hiện thực, khi mà trận đấu siêu kinh điển giữa anh và Mayweather sẽ phải dời đến cuối năm. Như những thông tin đã đưa trong thời gian gần đây, trận đấu McGregor – Mayweather đang gần hơn bao giờ hết, khi mà cả 2 võ sĩ này đều đã nghiêm túc ngồi lại đàm phán trong nhiều tuần trở lại đây.

Theo kế hoạch ban đầu, thì trận đấu McGregor – Mayweather sẽ được tiến hành vào mùa Hè này (Khoảng tháng 6 đến 8). Tuy nhiên với việc cả McGregor lẫn Mayweather đều có những vấn đề riêng chưa thể giải quyết nên khả năng trận đấu này sẽ buộc phải dời lại vào cuối năm.

Hiện không ít NHM của UFC cũng đang rất lo lắng rằng trận đấu với Mayweather sắp tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của McGregor tại UFC. Cụ thể ngay chính ông White cũng từng thừa nhận rằng nếu McGregor có thể kiếm được 75 triệu USD từ trận đấu với Mayweather, thì chẳng có lý do gì để anh trở lại thi đấu và chỉ kiếm được 10 triệu USD tại UFC.

https://www.youtube.com/watch?v=vDlTok3YmnM&t=52s

Xuân Anh