(VoThuat.vn) – Sắp thượng đài với Donald “Cowboy” Cerrone, song Conor McGregor vẫn không ngừng công kích Khabib Nurmagomedov cho trận tái đấu giữa cả hai.

Đúng 2 tuần nữa, Conor McGregor sẽ đánh dấu lần trở lại lồng bát giác bằng trận đấu với Donald “Cowboy” Cerrone tại sự kiện UFC 246. Được biết, cựu vương UFC đã ấp ủ kế hoạch đầy tham vọng trong năm 2020, với ưu tiên hàng đầu là trận tái đấu Khabib Nurmagomedov.

McGregor tái xuất UFC vào ngày 18 tháng 1 tới đây.

Kể từ sau thất bại trước Khabib vào tháng 10 năm 2018, McGregor liên tục công kích võ sĩ người Nga để tìm kiếm cơ hội phục thù. Đáp lại mong muốn của gã điên UFC là sự thờ ơ đến từ nhà vô địch lightweight.

Trong chia sẻ mới đây trên Mac Life, McGregor cho rằng Khabib lo sợ đến mức lảng tránh trận tái đấu. “Hắn ta đang run rẩy. Gã ta thật sự đang sợ hãi. Hắn không muốn tái đấu. Hắn không muốn thua cuộc. Tuy vậy, mọi người đều muốn chứng kiến trận tái đấu. Dana White muốn điều này và tất cả chúng ta đều như vậy. Do đó, hắn ta có thể chạy nhưng không thể trốn. Tôi mong đợi trận tái đấu sẽ diễn ra,” võ sĩ người Ireland cho hay.

McGregor chưa thể nuốt trôi thất bại trước Khabib.

Ngoài Khabib, McGregor cũng tiết lộ đã điền tên Justin Gaethje vào danh sách những đối thủ tiềm năng trong năm nay: “Có lẽ tôi sẽ vượt qua Donald và trải qua trận đấu nhanh chóng với Justin. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy có tên trong danh sách của tôi.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: