Giga Chikadze muốn một cơ hội sau UFC Vegas 35

(Vothuat.vn) – Giga Chikadze hy vọng sẽ có những bước tiến quan trọng tại hạng cân lông UFC.

Giga Chikadze (14-2 MMA, 7-0 UFC) tiếp tục nối dài chuỗi toàn thắng của mình tại UFC lên con số 7 bằng cách hạ gục Edson Barboza ở hiệp 3 UFC Vegas 35 cuối tuần qua.

Sau trận đấu, võ sĩ 33 tuổi người Georgia đã chia sẻ với truyền thông về mong muốn của bản thân để tiến lên đẳng cấp cao hơn tại hạng cân lông (featherweight). Theo đó Chikadze muốn trở thành cái tên dự phòng cho trận tranh đai sắp tới giữa Alexander Volkanovski và Brian Ortega tại UFC 266 diễn ra vào ngày 25 tháng 9 (giờ địa phương). Hoặc nếu không thể thì trao cho anh một cuộc chiến với cựu vương Max Holloway.

Giga Chikadze vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại UFC.
Giga Chikadze vẫn duy trì thành tích toàn thắng tại UFC.

“Tôi ở đây để chiến đấu với những tên tuổi lớn nhất,” Giga Chikadze nói với các phóng viên. “Tôi rất muốn được trở thành võ sĩ dự phòng cho trận tranh đai. Nếu không, một người Hawaii đang ở hạng cân này. Anh ấy biết tên tôi. Tôi thấy anh ấy nói trong các cuộc phỏng vấn kiểu như, ‘Ồ, đúng rồi, tôi nghe người ta nói về cú đá của anh chàng Giga này.’ Tôi không chỉ là một anh chàng Giga, tôi là một gã đàn ông có thể đá văng mọi đối thủ.”

Giga Chikadze tiết lộ anh muốn đấu với một trong các võ sĩ thuộc top 5 nhưng không thể và đành chọn Edson Barboza tại sự kiện UFC cuối tuần qua.

“Tại sao tất cả nói không với tôi. Tôi đã được thông báo rằng sẽ chiến đấu với một kẻ đứng đầu và sau đó là danh hiệu. 5 người đứng đầu không đồng ý. Không ai chấp nhận và đó là lý do tại sao tôi chiến đấu với Edson, một tên tuổi ngoài top 5. Vì vậy tôi muốn thấy mình có mặt trong bảng xếp hạng top 5 tuần tới.”

Nam Thành


Tin liên quan: