Jose Aldo bất ngờ chê bai các nữ võ sĩ tại UFC

Jose Aldo thừa nhận anh cảm thấy tiếc khi các nữ võ sĩ của UFC vẫn chưa đạt được tới đẳng cấp mà anh kỳ vọng.

Jose Aldo muốn lên hạng nhẹ để thách đấu Conor Mcgregor
Frankie Edgar chưa quên đi trận thua trước Jose Aldo

Vào ngày 30/12 tới đây tại sự kiện UFC 207, nội dung nữ của UFC một lần nữa nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới hâm mộ khi nữ hoàng Ronda Rousey chính thức trở lại thi đấu sau 1 năm nghỉ ngơi khi góp mặt trong trận tranh đai Bantamweight cùng Amanda Nunes.

3a1-6
Jose Aldo

Tuy nhiên không phải ai cũng tỏ ra hồ hởi với sự kiện này, điển hình như nhà vô địch hạng cân Featherweight – Jose Aldo. Cụ thể võ sĩ người Brazil đã cho biết: “Tôi cho rằng các võ sĩ nữ tại MMA đều chẳng có một ai thật sự toàn diện cả. Chúng có một Boxer giỏi, một nhà vô địch Judo, và một chuyên gia vật với những đòn khóa tay. Tôi thật sự rất buồn khi chẳng ai trong số họ có được kỹ thuật toàn diện cả.”

“Người tôi cho rằng toàn diện nhất vào lúc này chính là Joanna Jedrzejczyk (nhà vô địch hạng cân strawweight). Còn ở hạng cân của Ronda (Bantamweight), thì tôi chẳng thấy ai như thế cả. Các võ sĩ MMA nữ hiện này có vẻ như không có ai thật sự nổi bật, họ vẫn tỏ ra khá non nớt.”

“Bản thân Ronda cũng thế. Tôi tin với những đối thủ biết cách di chuyển, họ hoàn toàn có thể hạ gục Ronda dù không thật sự giỏi trong việc khắc chế các tình huống ghì xuống sàn của Ronda. Một người có kỹ thuật vật tốt cũng thừa sức hạ gục Ronda.”

Xuân Anh