Nhà vô địch Taekwondo được ủng hộ tiếp bước Rousey

Võ sĩ Brett Johns tin nhà vô địch Olympic, Jade Jones thừa khả năng trở thành một Ronda Rousey mới của làng UFC.

Jose Aldo muốn lên hạng nhẹ để thách đấu Conor Mcgregor
Frankie Edgar chưa quên đi trận thua trước Jose Aldo

Sau khi bảo vệ thành công tấm HCV của mình tại kỳ Olympic Rio 2016 mùa Hè vừa qua, Jade Jones đã thừa nhận rằng cô đã có kế hoạch kết thúc sự nghiệp Taekwondo của mình sau khi tham dự kỳ Olympic 2020, và sau đó cô sẽ chính thức gia nhập làng MMA.

Kế hoạnh này của nữ võ sĩ 23 tuổi này đã lập tức nhận được sự ủng hộ của Brett Johns, võ sĩ xứ Wales đầu tiên có được chiến thắng tại UFC. Cụ thể nói về người đồng hương, Johns đã cho biết:

3a2-8
Jade Jones

“Rousey là một trong những võ sĩ MMA vĩ đại nhất trong lịch sử. Tại sao Jade lại không thể làm được điều tương tự chứ? Jade hoàn toàn có thể trở thành một Rousey mới. Cô thật sự rất muốn được chứng kiến những thành công mà cô ấy sẽ đạt được tại UFC.”

“Đã có rất nhiều võ sĩ MMA thành công ngoài kia có nền tảng là taekwondo. Do đó tôi rất có niềm tin vào Jade. Cô ấy sẽ là một tài sản lớn của nền MMA xứ Wales. Cô ấy vẫn còn rất trẻ và hoàn toàn có thể trở thành một võ sĩ MMA chuyên nghiệp.”

Trước khi trở thành nữ hoàng của UFC, Ronda Rousey từng được biết đến với những thành công có được trong bộ môn Judo. Nữ võ sĩ 29 tuổi này từng giành HCB tại Olympic Bắc Kinh 2008. Trong khi đó với Jones, cô đã có tới 3 tấm HCV tại Olympic, thành tích mà chưa từng có một VĐV Taekwondo đạt được.

Xuân Anh