(Vothuat.vn) – Thời gian qua, đã có không ít lùm xùm xoay quanh việc một số võ sỹ cho rằng UFC đã đối xử bất công với mình khi trả cho họ thù lao không xứng đáng.

Trong số đó có thể kể đến những cái tên lớn như Jon Jones hay Jorge Masvidal.

Đến lượt Jose Aldo lên tiếng về đãi ngộ của UFC

Và mới đây, lại thêm một võ sỹ nữa lên tiếng nói về vấn đề này, đó là Jose Aldo. Theo đó, anh cũng đồng tình rằng câu chuyện thù lao cần phải được xem xét lại. Tuy nhiên trong bối cảnh mà COVID-19 đang gây ra rất nhiều hệ lụy, thì lúc này không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện đãi ngộ:

“Tôi nghĩ đây thực sự là một khoảng thời gian tồi tệ để làm điều đó.

Chúng ta đều đã thấy có vô vàn công ty phải phá sản, mọi người mất đi công việc ổn định của mình.

Còn tại đây, UFC đang giúp mọi người có được công việc. Hãy nhìn vào số tiền họ đang chi ra, nhìn vào những điều họ làm để đưa võ thuật trở lại.

Tôi đồng ý với việc phải có một tổ chức nào đó, và vấn đề thu nhập cho các võ sỹ cần phải được nói tới.

Thế nhưng ngay lúc này, có rất nhiều gia đình không biết phải trải qua ngày mai thế nào, không biết điều gì đang chờ đợi họ. Còn chúng ta may mắn hơn nhiều vì vẫn còn cơ hội để được làm việc.”

San San


Tin liên quan: