(Vothuat.vn) – Marlon Vera như đã biết, đã đánh bại Sean O’Malley ở sự kiện UFC 252. Đây là trận đấu mà trước khi nó diễn ra, võ sĩ người Ecuador bị đánh giá thấp hơn. Tuy vậy, một pha phang trụ cực mạnh của anh đã khiến cho Tắc kè hoa gặp chấn thương chân sau đó, và thậm chí đã phải nhờ tới cáng để có thể ra khỏi đấu trường UFC APEX.

Nói về trận đấu này, Vera khẳng định dù không có chấn thương đó thì Sean O’Malley cũng sẽ phải chịu thất bại:

“Khi tôi đánh trúng pha củi chỏ thứ hai, anh ta đã kêu lên, rồi sau đó Herb Dean (trọng tài) lao ra giữa sân.”

“Mọi người có thể thấy đầu của O’Malley đã bật ra phía sau. Những người ở góc của anh ta nói rằng ‘ôi không, thua như vậy là quá sớm’. Chúng tôi đã đối mắt với nhau, và tôi kiểu như ‘Ông biết chẳng có quái gì là sớm cả’.”

“Tên này  cứ luyên thuyên nhảm nhí trước khi thượng đài, anh ta cứ gào lên ‘hắn thật chậm’.”

“Đây là một trận đấu, và nếu muốn thắng, bạn buộc phải cố gắng hơn thế nhiều.”

Marlon Vera gây bất ngờ khi vừa đánh bại Sean O’Malley

Chỉ với 4 phút 40 giây, Marlon Vera đã hạ đo ván đối thủ của mình trong trận đấu quan trọng thứ hai của UFC 252. Với thắng lợi này, anh đã bỏ túi chiến thắng thứ 16 trong sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp của mình, và hiện đang xếp thứ 14 trên BXH UFC Bantamweight.

San San


Tin liên quan: