(Vothuat.vn) – Trong một buổi trò chuyện trên mạng xã hội, HLV của Conor McGregor – John Kavanagh, ông đã nhận được một câu hỏi xoay quanh việc ông nghĩ thế nào nếu một trận đấu giữa McGregor và nhà vô địch hạng bán trung – Kamaru Usman được tổ chức.
Đáp lại, Kavanagh bày tỏ sự tin tưởng vào võ sỹ người Ireland:
“Đó sẽ là một trận đấu thú vị. Tất nhiên, có sự chênh lệch rõ ràng giữa hạng cân của hai người.”
“Nhưng tôi nghĩ nếu có một động lực đủ lớn, Conor có thể đánh bại bất kỳ ai. Cậu ấy có sức mạnh để knock-out đối thủ.”
“Nếu Conor thực sự nghiêm túc tập luyện, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chiến thắng.”
Rõ ràng sẽ là rất thú vị nếu kịch bản này trở thành hiện thực. Thế nhưng bây giờ, hiện thực của những người hâm mộ McGregor, đó là họ đang phải đối mặt với viễn cảnh sẽ không thể xem anh thi đấu trên sàn UFC nữa.

Nếu xảy ra trận đấu giữa Conor và Usman hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Thời gian qua, Gã điên đã tuyên bố giải nghệ. Và trong khi nhiều người cho rằng đây chỉ là một nước cờ của anh nhằm đòi hỏi quyền lợi từ UFC, thì ông Dana White lại không nghĩ vậy. Thậm chí, chính bản thân Kavanagh cũng tuyên bố bất lực trong việc thuyết phục McGregor:
“McGregor có nghỉ hưu thật không? Đúng vậy, cậu ấy đã giải nghệ. Tôi cũng không thể thuyết phục cậu ấy trở lại thi đấu. Chính cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì. Không ai biết được chuyện tương lai. Còn hiện tại, McGregor đã giải nghệ.” 

San San


Tin liên quan: