Nữ võ sĩ Phạm Thị Nhung lỡ cơ hội có được danh hiệu tại giải Lion Championship diễn ra cuối tháng 11 tại Phú Quốc.

Nữ võ sĩ sinh năm 2002 là gương mặt nổi bật của MMA Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Ban tổ chức cho biết nữ võ sĩ sinh năm 2002 xác nhận gặp chấn thương lưng trong quá trình chuẩn bị trận chung kết hạng 60kg nữ Lion Championship và rút lui.

Với việc Phạm Nhung rút lui vào phút chót, BTC đang tìm kiếm đối thủ thay thế cô đối đầu với nữ võ sĩ Chelsey Cashwell ở đêm chung kết ngày 26/11 tới.

Phạm Thị Nhung là cái tên thu hút với khán giả theo dõi võ thuật bởi ngoại hình nổi bật. Cuối tháng 10, nữ võ sĩ giành vé vào chung kết hạng cân dưới 60 kg Lion Championship sau khi đánh bại Trần Thị Ngọc Ánh ở bán kết bằng đòn bẻ tay ambar ngay trong hiệp đầu.

Chia sẻ sau trận đấu, nữ võ sĩ khiêm tốn khi nói về ngoại hình: “Tôi hơi ngại vì danh hiệu này. Mọi người cứ gọi tôi là Nhung. Tôi tự nhận mình không xinh, thậm chí rất bình thường. Phụ nữ nào cũng xinh và có vẻ đẹp riêng”.

Nhung từng có gần 10 năm theo bộ môn tán thủ trước khi chuyển sang thi đấu MMA trong thời gian gần đây. Lion Championship mới là giải đấu MMA đầu tiên Nhung tham dự.

Nói về cái duyên võ thuật, Nhung tiết lộ: “Chắc do duyên nghề đưa đẩy nên tôi vẫn theo nghiệp võ”. Trả lời câu hỏi thuyết phục mẹ như thế nào, Nhung cười trước khi trả lời: “Tôi bảo: Mẹ ơi, con vẫn muốn đi đánh nhau'”.

Ngoài Phạm Nhung, Võ Thành Trung Tín là trường hợp khác rút lui vì chấn thương. Võ sĩ này rút khỏi trận chung kết nam nội dung 60 kg với Nguyễn Trần Duy Nhất vì chấn thương vai. Đối thủ của Duy Nhất tại chung kết đã được xác định. Đó là Nguyễn Tiến Long, võ sĩ chuyển xuống từ hạng cân 65 kg.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link