(VoThuat.vn) – Khabib Nurmagomedov đã chính thức chia tay UFC, bất chấp những nỗ lực níu kéo từ chủ tịch Dana White.

Dù Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ từ tháng 10 năm ngoái, song những nỗ lực không ngừng từ chủ tịch Dana White khiến người hâm mộ nuôi hy vọng thần tượng sẽ thay đổi ý định. Tuy vậy, sau tất cả, chủ tịch UFC đã phải “đầu hàng” trước sự kiên định từ “Đại bàng Nga”.

Chủ tịch Dana White xác nhận Khabib chính thức giải nghệ.

Trên Twitter cá nhân, Dana White đăng tải bức ảnh ăn tối cùng Khabib kèm dòng thông báo xác nhận võ sĩ người Nga chính thức giải nghệ. “Cậu ấy đã chính thức giải nghệ. Thật tuyệt diệu khi chứng kiến cậu ấy thi đấu. Cám ơn cậu vì tất cả và hãy tận hưởng với mọi dự định sắp tới nhé anh bạn của tôi,” chủ tịch UFC chia sẻ.

Thông qua Instagram cá nhân, phía Khabib cũng có động thái tri ân người đứng đầu UFC: “Dana, tôi sẽ không bao giờ quên cách anh xử sự với tôi, cha tôi sẽ không bao giờ quên anh và các con tôi cũng sẽ mãi nhớ đến anh.”

Trước đó, Khabib từng nhiều lần khẳng định không có ý định trở lại UFC. Và với thông báo từ đích thân chủ tịch Dana White, viễn cảnh Đại bàng Nga trở lại lồng Octagon chính thức dập tắt hoàn toàn.

Khabib chính thức gác lại sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình.

Khabib được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử MMA. Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, “Đại bàng Nga” chưa một lần nếm mùi thất bại sau 29 lần thượng đài. Trước đó, màn thể hiện ấn tượng trước Justin Gaethje tại UFC 254 giúp Khabib vươn lên dẫn đầu danh sách võ sĩ pound-for-pound số 1 của UFC, đồng thời lọt vào đề cử giải thưởng “Ngôi sao thể thao của năm 2020” do BBC tổ chức.

Sau cùng, Khabib đã vượt qua hàng loạt các ứng cử viên nặng ký như VĐV nhảy sào Armand Duplantis, siêu sao NBA LeBron James, tay golf số 1 thế giới Dustin Johnson, nữ cầu thủ bóng đá Wendie Renard và võ sĩ quyền anh Katie Taylor để ẵm danh hiệu quý giá.

Được biết, “Đại bàng Nga” là võ sĩ UFC đầu tiên được vinh danh “Ngôi sao thể thao của năm”. Võ sĩ người Nga cũng là đại diện thứ 4 của làng võ thuật nhận giải thưởng cao quý từ BBC, sau Mike Tyson, Evander Holyfield và Muhammad Ali.

VoThuat.vn


Tin liên quan: