Sự “lột xác” ngoạn mục đáng kinh ngạc của võ sĩ MMA

Thoạt nhìn, bạn sẽ không nghi ngờ rằng Fiona Chrystall, một võ sĩ MMA nghiệp dư, đã từng có vấn đề với trọng lượng của mình. Tuy nhiên, trong một câu chuyện gần đây, võ sĩ trẻ tuổi đã trải lòng mình về cuộc chiến của cô với chứng bệnh chán ăn trước đây.

“Tha thu” mới của Mark Hunt làm điên đảo cộng đồng mạng
Cody Garbrandt muốn vượt mặt Conor Mcgregor

Ở tuổi 25, Chrystall là một võ sĩ trẻ khỏe mạnh, nhưng bạn có biết trong quá khứ có thời điểm, Chrystall chỉ nặng khoảng 66 pound (~ 30kg) và chiều cao 1 mét 6. Cuộc chiến của Chrystall với chứng chán ăn bắt đầu lần đầu tiên khi cô 11 tuổi. Trong một bài viết gần đây trên Instagram, Chrystall chia sẻ rằng các bác sĩ đã từng nói rằng cô phải chịu đựng chứng chán ăn suốt cuộc đời, và chứng bệnh này sẽ giết chết cô.

hinh-bai-2
Fiona Chrystall ngày trước và bây giờ.

Gia đình đã đưa cô đến bệnh viện tổng cộng bảy lần để các bác sĩ đặt một ống dẫn thức ăn để cố giữ sống cô. Tuy nhiên, bảy năm sau, Chrystall đã hoàn toàn “lột xác”. Cô trở nên mạnh mẽ, năng động, và quan trọng nhất, cô đã cảm thấy hạnh phúc.

Chrystall cho biết cô đã vô tình đến với MMA, nhưng bây giờ chính môn thể thao này giúp cô hồi phục chứng chán ăn. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng chứng bệnh này luôn luôn ám ảnh cô và cô đã phải nỗ lực hết mình để ngăn nó tái phát.

Chứng chán ăn tâm thần là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng khi con người bị ám ảnh vì trọng lượng cơ thể của mình. Theo Tổ chức Eating Disorder Hope, chứng chán ăn có 2 dạng: Anorexia Nervosa Binge, người ta sẽ ăn một lượng lớn thực phẩm và sau đó là nôn mửa hoặc tập thể dục quá mức để đốt cháy nó; hoặc biếng ăn do hạn chế thần kinh, trong đó người ta sẽ hạn chế lượng thức ăn họ ăn đến mức nguy hiểm cho cơ thể.

Mặc dù bệnh nghiêm trọng và đe doạ đến tính mạng, nhưng có thể phục hồi được và khoảng 2/3 phụ nữ trẻ bị bệnh có thể phục hồi hoàn toàn với sự trợ giúp của điều trị.

Anh Thư