Trật khớp chỏ, võ sĩ MMA vẫn “phang” đủ 3 hiệp

Trật khớp cùi chỏ là một trong những chấn thương gây đau đớn khủng khiếp nhất trên sàn MMA. Nó có thể là hậu quả của những đòn armlock, những cú ngã không cẩn thật hoặc chỉ đơn giản là một pha chặn đòn không đúng kỹ thuật.

“Bông hồng rực lửa” Muay Thái, Mia Kang chính thức gia nhập MMA

Angela Lee, nữ võ sĩ gốc châu Á trẻ nhất vô địch MMA

Một pha trật khớp cùi chỏ có thể kết thúc trận đấu MMA. Cho dù võ sĩ có chịu đựng được cơn đau khủng khiếp đó, việc khớp tay bị hạn chế cử động sẽ làm giảm đáng kể khả năng chiến đấu, dẫn tới những nguy hiểm khác như việc không còn đủ khả năng phòng vệ bản thân.

Nhưng ngoại lệ đã xảy ra. Tại giải EFC 59 vừa diễn ra ngày 13/5 tại Nam Phi đã chứng kiến một trong những trận đấu gan lỳ nhất từng có trong lịch sử các giải MMA nhỏ lẻ. Đối đầu với võ sĩ Phillipe Rouch (quần xanh), võ sĩ người Nam Phi gốc Pháp Francois Groenewald đã bị trật cùi chỏ sau một pha đòn ở hiệp 1. Tuy vậy, anh vẫn chống chịu và thi đấu tuyệt vời cho đến giây cuối cùng của trận đấu dài 3 hiệp.Chịu chấn thương nguy hiểmm và sút giả khả năng thi đấu, Groenewald vẫn khiến Rouch bị chấn thương xương gò má và phải cùng anh… nhập viện sau 3 hiệp đấu không thể tìm được một chiến thắng tuyệt đối.

Phạm Vũ