Làm thế nào để trở thành một huyền thoại võ thuật?

Võ sư Sun Hwan Chung là chủ tịch hiện tại của Học viện Võ thuật Thế giới, và được xem là một trong những bậc thầy Taekwondo trên toàn thế giới.

5 điều có thể bạn chưa biết về Tony Jaa
Amir Khan rao bán ngôi biệt thự trị giá 1.6 triệu bảng

Chung sinh ra ở Hiroshima, Nhật Bản vào giai đoạn chiến tranh thế giới II. Khi còn nhỏ, ông đã di cư sang Hàn Quốc. 8 tuổi, ông bắt đầu luyện võ thuật dưới sự hướng dẫn của người sáng lập Moo Duk Kwan, Hwang Kee. Ba năm sau, ông đã có được chiếc đai đen đầu tiên và bắt đầu sự nghiệp võ thuật nổi tiếng của mình.

Ông là nhà vô địch Taekwondo quốc gia 3 năm liên tiếp từ năm 1963 đến năm 1965. Mong muốn học võ của ông không bao giờ dừng lại, và ông tiếp tục nghiên cứu một số môn võ khác như Tang Soo Do và Hapkido. Ông đã từng là một giảng viên võ thuật cho quân đội Hàn Quốc và Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, cũng như một huấn luyện viên dạy tự vệ cho lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc.

Năm 1970, ông lại một lần nữa đến đất nước Hoa Kỳ. Tại đây ông đã trở thành giảng viên karate tại một ngôi trường ở Michigan, sau đó ông đi khắp đất nước Hoa Kỳ để gặp gỡ một số huyền thoại võ thuật của Mỹ. Từ đó ông đã kết hợp các kỹ thuật từ nền võ thuật đa dạng của mình để tạo ra một phong cách mới mà ông gọi là Moo Sool Do.

Sự đóng góp của Chung cho nền võ thuật thế giới cuối cùng cũng được ghi nhận. Ông đã nhận được một số giải thưởng với tư cách là võ sĩ cũng như là võ sư. Ông đã được trao giải thưởng Võ sư của năm trong nhiều năm liên tiếp. Trong năm 2010, ông được vinh danh vào Hiệp hội các võ sư Taekwondo của Hoa Kỳ. Là một võ sư đai đen cao cấp, ông đã trao chiếc đai đen 9 đẳng tượng trưng cho biểu tượng của văn hóa nhạc pop Chuck Norris. Ông cũng chính là người đã thành lập và vẫn tiếp tục tài trợ cho Giải Vô địch Võ thuật Quốc tế Michigan Cup hàng năm.

Anh Thư