“Thánh nữ” Maria Ozawa sang Philippines đóng phim hành động gây sốt

“Thánh nữ” Maria Ozawa tham gia diễn xuất trong một bộ phim hành động gây chú ý đối với người hâm mộ.

Mike Tyson: “Với Diệp Vấn 3, Chân Tử Đan bảo gì tôi làm nấy.”
Xác định đối thủ của Manny Pacquiao trong trận đấu giải nghệ.

Từ giã nghiệp diễn “phim người lớn”, Maria Ozawa đã sang Philippines với lời mời tham gia bộ phim hành động hình sự kinh dị “Nilalang”.  Đóng chung với cô là nam diễn viên điển trai – Cesar Montano.

Maria Ozawa và bạn diễn nam Cesar Montano.
Maria Ozawa và bạn diễn nam Cesar Montano.

Nội dung của “Nilalang” kể về Tony (Cesar Montano thủ vai) – một cảnh sát đặc nhiệm đang điều tra vụ những vụ cưỡng hiếp và giết người hàng loạt ở nhà ga. Số nạn nhân đã lên tới 40 phụ nữ, tình tiết của các vụ án này  giống với một vụ giết người tại Nhật Bản. Vì vậy, Tony đã lên đường tìm Miyuki (Maria Ozawa), con gái của ông trùm mafia Nhật Kazudo và thuyết phục cô hợp tác tìm ra hung thủ thực sự đứng phía sau vụ án.

Hình ảnh Maria Ozawa "xuống sắc" trong buổi công bố dự án phim mới
Hình ảnh Maria Ozawa “xuống sắc” trong buổi công bố dự án phim mới

Lần đầu đóng phim tại Philippines, mỹ nhân phim người lớn cho biết: “Philippines khiến cô cảm thấy rất thoải mái, trước đó tôi cũng đã từng làm việc ở Đài Loan và Thái Lan.”

Dù cảm thấy thoải mái nhưng Maria Ozawa vẫn cho biết cô rất lo lắng khi tham gia “Nilalang” vì đây là lần đầu tiên cô diễn các cảnh hành động với kiếm và súng. “Tôi đã phải thực hiện rất nhiều việc trước đó tôi chưa từng thử qua. Tôi còn không biết cách cầm kiếm hay bắn súng như thế nào cho đúng. Thậm chí đến giờ tôi mới biết súng nặng đến vậy”.

Khán giả tò mò về vai diễn mới của "thánh nữ"
Khán giả tò mò về vai diễn mới của “thánh nữ”

Sau khi Nilalang đóng máy, Maria Ozawa cũng gửi lời xin lỗi đến nam diễn viên Robin Padilla – người ban đầu được phân công đóng cặp với cô nhưng sau đó đã không thể tham gia vì phải chăm sóc vợ sinh con. Maria cho biết, cô từng không thích thái độ làm việc không chuyên nghiệp của Robin Padilla nhưng sau đó cô cho biết, có thể là do khác biệt văn hóa giữa Nhật Bản và Philippines. Ở Nhật công việc quan trọng hơn gia đình, nhưng ở Philippines lại khác.”

Maria Ozawa trong một cảnh hành động
Maria Ozawa trong một cảnh hành động

Maria Ozawa cũng không ngần ngại cho biết là cô luôn muốn ở lại Philippines đóng phim nếu như còn cơ hội. Từ giã nghiệp diễn phim người lớn từ lâu nhưng Maria Ozawa vẫn như nhận được lời mời từ các dự án nào ưng ý.

Cư dân mạng đang rất quan tâm đến bộ phim chính thống đầu tiên của Maria Ozawa sẽ như thế nào?. Đông đảo khán giả đều bình luận, họ đang chờ đợi ngày bộ phim được công bố rộng rãi để có thể thấy “thánh nữ” trên màn ảnh với một bộ phim chính thống.

Poster của bộ phim
Poster của bộ phim

Bộ phim Nilalang này vừa được giới thiệu tại LHP Metro Manila Film Festival vào tháng 12 vừa qua.

Trailer bộ phim Nilalang

[jwplayer player=”1″ mediaid=”92060″]

Quang Phong (Tổng hợp)