Các thế hệ Taekwondo hội tụ tại Lễ kỷ niệm 20 năm Taekwondo Việt Nam

Các thế hệ của làng Taekwondo Việt Nam đã có dịp tề tựu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn trong niềm tự hào pha chút hoài niệm. Đây là dịp ôn lại những kỷ niệm của chặng đường 2 thập kỷ vàng và đón chờ những thành tích cao của Taekwondo Việt Nam.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đầy cảm xúc
5 điều thú vị từ phim ngắn võ thuật “Vượt lên chính mình”

Từ những gương mặt của Thế hệ vàng đã tạo nên những thành tích đáng nể cho làng Taekwondo Việt Nam.

img_1781
Từ phải sang: Nguyễn Đăng Khánh, Hồ Nhất Thống, Nguyễn Thị Huyền Diệu, Trần Hiếu Ngân, Trần Quang Hạ, Nguyễn Văn Hùng.
Trần Hiếu Ngân – HCB Olympic 2000 (phải) và Vũ Phương Thanh- Đại sứ Nhà tài trợ kim cương tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát).
Trần Quang Hạ- HCV Asiad 1994 tại Hirosima.
Cặp đôi Hồ Nhất Thống (HCV SEA Games 1997, HCV ASIAD 1998) và Nguyễn Thị Huyền Diệu (HCV 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ 1999-2005) (bìa trái) chụp ảnh cùng các quan chức.
Nguyễn Văn Hùng 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games (các năm 1999, 2001, 2003, 2005, 2007) và HCĐ ASIAD 1998, HCB ASIAD 2002 và ngôi vô địch châu Á năm 2004.

Tham dự buổi Lễ này, sắm vai “soái ca” lịch lãm, chàng “độc cô cầu bại” của Taekwondo Việt Nam bồi hồi khi kể lại những kỷ niệm khó quên của mình: “Hùng đã gặt hái rất nhiều danh hiệu cao quý, đó là một niềm vinh dự rất lớn khi mang vinh quang về cho Tổ quốc. Kỷ niệm không thể nào quên chính là tấm HCĐ 1998- tấm huy chương quốc tế đầu tiên mà mình nhận được.”

Đến sự góp mặt của các gương mặt Taekwondo trẻ nổi bật đã giành nhiều danh hiệu đáng tự hào ở nội dung quyền.

Hotgirl Châu Tuyết Vân (VĐV duy nhất giành 5 HCV Thế giới liên tiếp) hào hứng trả lời phỏng vấn.

Chia sẻ về những cảm nghĩ của Thế hệ trẻ, Hotgirl Taekwondo Việt Nam không khỏi xúc động: “Buổi Lễ ngày hôm nay là cơ hội để Thế hệ trẻ của mình có dịp gặp gỡ các tiền bối Thế hệ vàng của Taekwondo Việt Nam. Và chính từ những thành công của các anh chị chính là động lực để các hậu bối chúng em sau này cố gắng tập luyện để mang về những thành tích cao cho Taekwondo nước nhà.”

Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thiên Phụng (bìa trái), 2 gương mặt sáng giá của tuyển quyền Taekwondo Việt Nam khi giành những tấm huy chương tại các giải thi đấu mang tầm Thế giới và khu vực.
Lê Hiếu Nghĩa và Lê Thanh Trung khác hẳn hình ảnh võ sĩ Taekwondo quen thuộc thay vào đó là vẻ lịch lãm, bảnh bao.
Hotboy Hồ Thanh Phong Hồ Thanh Phong từng đạt danh hiệu kiện tướng Taekwondo quốc gia năm 2012, HCV giải Cup CLB Quốc tế tại Thái Lan năm 2012, HVC giải trẻ toàn quốc năm 2014,  HCB giải Quân sự thế giới tại Iran 2014.
Nhân dịp này Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổng kết một chặng đường 20 năm đã qua và tặng bằng khen tôn vinh các cá nhân và tập thể đã cống hiến vào sự nghiệp Taekwondo Việt Nam.
img_4838
Kết thúc buổi Lễ là các màn trình diễn võ nhạc của đội biểu diễn thiếu nhi Hàn Quốc, đội võ nhạc thiếu nhi Việt Nam V-Sky và đội võ nhạc V-Lions.

img_5042-1

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (1996-2016), bên cạnh Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng ngày 16/12, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) sẽ tổ chức 2 giải đấu gồm giải Taekwondo quốc tế Cúp Chủ tịch VTF lần 1 vào ngày 17/12 và giải vô địch Taekwondo đồng đội Cúp VTF ngày 18/12. Tất cả các chương trình trong sự kiện này đều diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) và đồng hành bởi nhà tài trợ kim cương – nhãn hàng nước tăng lực Number 1.

VoThuat.vn