Game show Sasuke gây tranh cãi khi thay đổi chuỗi thử thách

Việc thay đổi Cầu chữ X thành Cầu gai nhím gây nhiều khó khăn cho các thí sinh trong Stage 1. Tuy nhiên, kỷ lục mới đã được thiết lập ở tập 7 của chương trình Sasuke.

Điều ít biết về game show nguy hiểm Sasuke phiên bản Việt
Rapper Tiến Đạt thất bại tại game show Sasuke vì tay ngắn

20h ngày 30/7, tập 7 của Không giới hạn Sasuke Việt Nam tiếp tục được phát sóng trên VTV3. Ở tập này, Dậm nhảy và Bám trụ là hai thử thách được giữ lại trong chuỗi liên hoàn thứ hai của Stage 1 – 1B. Cầu chữ X, Người nhện nhảy và Trượt vòng được thay thế bằng Cầu gai nhím, Cú nhảy phi thường và Đu dây.

Fan page của chương trình chia sẻ, việc thay thế chuỗi thử thách tạo sự mới lạ cho game show, khiến khán giả không nhàm chán. Tuy nhiên, người hâm mộ lại đánh giá, việc thay đổi các trò chơi trong chuỗi liên hoàn không tạo ra sự công bằng giữa các thí sinh.

Chuỗi 1B được đánh giá dễ dàng hơn 1A khi có tới 3 chiến binh vượt qua với chưa đầy 1 phút chỉ trong một tập phát sóng. Dẫu vậy, cũng có hàng loạt thí sinh uống nước ở Cầu gai nhím.

Các thí sinh gồm Nguyễn Thành Lộc, Hoàng Văn Minh, Đặng Ngọc Khương và MC Trần Quốc Dũng đều dừng cuộc chơi ở thử thách này. Phải tới Trần Thái Anh, 23 tuổi đến từ Hà Nội, “nỗi ám ảnh” về cây cầu mới được gỡ bỏ khi thí sinh vượt qua chuỗi thử thách và chạm đích với thành tích 1 phút 33 giây 97.

Thành tích này nhanh chóng bị một loạt các thí sinh vượt qua. Thí sinh Đỗ Thanh Phụng với thân mình nhỏ bé – cao 1, 62 m và nặng 50 kg – về đích với thành tích 1 phút 10 giây 70.

Cầu gai nhím khiến hàng loạt thí sinh uống nước trong chuỗi thử thách 1B.
Cầu gai nhím khiến hàng loạt thí sinh uống nước trong chuỗi thử thách 1B.

Aran Oharrol – vận động viên 28 tuổi đến từ Brazil muốn chinh phục đỉnh tháp Sasuke để tặng quà cho cậu con trai sắp chào đời – dễ dàng vượt qua với thành tích 58 giây 77. Phạm Tuấn Hiệp – 20 tuổi đến từ Hà Nội, vay tiền của mẹ để tham gia cuộc thi và quyết tâm “kiếm tiền trả nợ” – đã hoàn thành xuất sắc với 49 giây 07.

Kỷ lục trong tập 7 và cũng là thành tích tốt nhất của Stage 1 tính tới thời điểm này được thí sinh cuối cùng của đêm thi – Đức Thọ – thiết lập. Giảng viên thể dục thể thao này đã không lãng phí một giây nào trong quá trình di chuyển và về đích với 48 giây 29.

nguyen_duc_tho_3
Tuần này, Cường Seven là người chơi khách mời tham gia Stage 1B. Là một vũ công có thể lực tốt, anh được hy vọng hoàn thành được chuỗi thử thách song bạn trai của Mlee nhanh chóng uống nước ở thử thách Bám trụ.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”61443″]

Một thí sinh khác cũng thất bại ở thử thách Bám trụ là K’Phong – chàng trai người dân tộc Cờ Ho. Anh rời xa quê hương Lâm Đồng vì tình yêu dành cho bộ môn Muay Thái và đang làm bảo vệ tại Sài Gòn để kiếm tiền theo đuổi đam mê. Bước vào cuộc thi với phong thái tự tin và một khởi đầu khá hoàn hảo ở phần bật nhảy, chiến binh này khiến khán giả bất ngờ khi rơi xuống nước ở thứ thách thứ 2.

Cường Seven thất bại ngay thử thách bám trụ.
Cường Seven thất bại ngay thử thách bám trụ.

Ngoài Cầu gai nhím và Bám trụ, thử thách mới Cú nhảy phi thường cũng “hạ gục” hàng loạt thí sinh trong chương trình như Trần Bảo Lộc, Đỗ Văn Lân, Nguyễn Bảo Định và Hoàng Nghĩa Phúc…

Trong tập 7 của chương trình, khán giả cũng được chứng kiến phần thi của ông Trần Minh Ngọc, 66 tuổi. Tuy không vượt qua được chuỗi thử thách nhưng thí sinh lớn tuổi nhất là tấm gương cho nhiều bạn trẻ về tinh thần tập thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”61445″]

Nguồn Zing News