Lê Huỳnh Châu: “Tôi tự tin sẽ thi đấu tốt tại ASIAD 17”.

Lê Huỳnh Châu là VĐV Taekwondo đã giành suất tham dự Olympic 2012 hạng cân dưới 58 kg. Anh cũng từng giành HCB Giải vô địch Taekwondo Á châu 2012 và HCB SEA Games 2009. Năm nay, Huỳnh Châu là một trong số VĐV Taekwondo của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 17 tại Hàn Quốc. Trước lúc lên sang Incheon, anh đã có cuộc trao đổi thân mật cùng vothuat.info

 Cảm nghĩ của anh trước khi lên đường sang Inchone, Hàn Quốc tham gia tranh tài tại ASIAD 17?

Với sự chuẩn bị chu đáo về cả thể lực lẫn tinh thần, hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái, phấn khích, mong muốn nhanh chóng được thi đấu.

le huynh ngan duoc ky vong se dat thanh tich cao tai asiad
Lê Huỳnh Châu được kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao tại ASIAD 17

Môn Taekwondo, và cá nhân Lê Huỳnh Châu được hi vọng sẽ lập thành tích tốt tại ASIAD 17, vậy anh có cảm thấy áp lực vì điều này ?

17 năm theo đuổi Taekowdo, bản thân tôi là một vận động viên đã tham gia thi đấu nhiều giải đấu khác nha. Vì thế, tôi cảm thấy khá thoải mái, không áp lực nhiều trong giải đấu sắp tới. Nhưng để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, vì vinh quang của nền thể thao nước nhà, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình để đạt thành tích tốt nhất.

Trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho ASIAD, anh có gặp phải những khó khăn gì?

Ban tổ chức tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên, tôi tập trung, nỗ lực tập luyện thật tốt và và tôi nghĩ tôi tự tin bước vào giải đấu lần này.

Tập trung tập luyện thi đấu chắc hẳn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc học văn hóa? 

Thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng sau khi tham gia ASIAD 17 trở về, tôi sẽ chuyển sang học tại chức thay vì chính quy như hiện nay để cân bằng thời gian giữa việc tập luyện và học văn hóa.

van dong vien le huynh chau
Vận động viên Taekwondo Lê Huỳnh Châu chia sẻ cảm xúc với phóng viên vothuat.info trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự ASIAD

Mong muốn của anh lần này trong kì ASIAD lần này?

Tôi đã tham gia ASIAD 3 lần, và chưa lần nào giành được huy chương. Tôi hi vọng lần này tôi sẽ thành công và đem được huy chương trở về. Bởi đây cũng có lẽ đây là kỳ ASIAD cuối mà tôi tham gia thi đấu.

Cảm ơn anh. Chúc anh gặt hái được thành tích tốt tại ASIAD sắp tới. 

Danh Trung (thực hiện)