Võ sĩ Quốc Thanh – môn đồ Phi Long bừng sáng ở Đấu trường thép

Với sự kết hợp bởi 3 môn võ được Võ Cổ Truyền, Muay Thái, Kickboxing, nam võ sĩ Vương Quốc Thanh đã giành chiến thắng trong trận thách đấu trước đối thủ là võ sĩ Phạm Đăng Trình ở hạng cân 51 kg.

Tào Văn Hoàng khảng khái trong ngày thi đấu cuối cùng tranh vé Chung kết
Thách đấu Muay Thái: máu lửa trong từng cú đấm

Là trận thách đấu mở màn cho tuần thi đấu cuối cùng lựa chọn ra những gương mặt bước tiếp vào vòng chung kết bộ môn võ cổ truyền giải tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2015, Vương Quốc Thanh đã khiến cho khán giả theo dõi mãn nhãn với những pha ra đòn ấn tượng bởi từ một võ sĩ học cùng lúc 3 môn võ.

Vương Quốc Thanh ở góc đài màu xanh
Vương Quốc Thanh ở góc đài màu xanh

Về mặt thể hình Vương Quốc Thanh có lợi thế là thể hình chắc khỏe, nhưng đối thủ của anh là Phạm Đăng Trình lại sở hữu chiều cao và sải tay dài. Tuy nhiên, trong suốt trện đấu Đăng Trình dường như không phát huy triệt để thế mạnh sải tay dài của mình, đến cuối trận đấu anh dường như yếu dần đi vì thể lực kém.

Hai võ sĩ thi đấu đầy quyết liệt
Hai võ sĩ thi đấu đầy quyết liệt

Ngược lại với Vương Quốc Thanh, thế mạnh là thể lực, Vương Quốc Thanh ra đòn rất táo bạo, nổi bật vẫn là cú quật ngã nhanh ấn tượng ở hiệp 2, khi mà cả hai đang dồn đến góc đài và phạm vi thực hiện đòn tấn công đó rất là hẹp. Theo dõi thì có thể thấy Vương Quốc Thanh đã linh hoạt, chọn cách di chuyển đi ra xa góc đài để quyết định phá trụ và vật ngã đối thủ.

Cú đá ấn tượng của Vương Quốc Thanh
Cú đá ấn tượng của Vương Quốc Thanh

Vương Quốc Thanh và Phạm Đăng Trình, cả hai đã từng thi đấu với nhau ở mùa giải trước, trở lại với một trận thách đấu, Quốc Thanh nhận xét về Đăng Trình: “Đối thủ của tôi đánh hay hơn năm trước rất nhiều, các đòn tay sau của anh ấy rất tốt. Tuy nhiên tôi nắm bắt thế trận và cảm hóa được những đòn tấn công đó. Và một phần cũng nhờ vào sự may mắn. Vì thế tôi đã giành được chiến thắng. Tôi cảm thấy rất vui.”

Vương Quốc Thanh cho biết sau khi đấu trận này, anh sẽ tập trung tập luyện để chuẩn bị cho một giải đấu Kickboxing được tổ chức vào tháng 3 năm sau.

Phần thắng thuộc về võ sĩ Vương Quốc Thanh
Phần thắng thuộc về võ sĩ Vương Quốc Thanh

Vương Quốc Thanh sinh năm 1997 quê ở Đồng Nai, anh đến với võ cổ truyền từ năm 2013, đồng thời trong khoảng thời gian này Quốc Thanh cũng làm quen với môn Kickboxing và Muay Thái. Dù đến với võ thuật từ năm 2013, nhưng cho đến năm nay 2015 mới bắt đầu đi thi đấu nhiều. Trong năm vừa rồi, Quốc Thanh tham dự giải trẻ Kickboxing và giành được HCV, HCB giải vô địch Võ cổ truyền. Võ sĩ 19 tuổi còn giành tấm HCĐ ở đấu trường Muay Thai giải vô địch năm 2015.

Video trận đấu:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”89418″]

Quang Phong
Ảnh: Đạt Tuyên