Muay Việt là niềm hy vọng tại Asian Beach Games

Một tấm HCV – đó là thành tích mà đội tuyển (ĐT) Muay Việt Nam hy vọng có thể duy trì tại Asian Beach Games (Đại hội thể thao bãi biển châu Á) 2014 tại Phuket (Thái Lan) vào tháng 11 tới đây, khi từng làm được điều tương tự ở các kỳ Đại hội trước.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, sáng hôm qua 10-9, ĐT Muay Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tập huấn. Có tất cả 13 võ sĩ (năm nữ và tám nam), được chọn lựa từ danh sách 17 người, dựa trên quá trình rà soát lực lượng.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất (hạng 54–57 kg) đăng quang tại AIMAG 4 (Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á) – Incheon 2013
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất (hạng 54–57 kg) đăng quang tại AIMAG 4 (Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á) – Incheon 2013

Trong chuyến tập huấn tại Thái Lan từ ngày 10 đến 30-9 lần này, các võ sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội tập luyện trong lò đào tạo Muay truyền thống của nước bạn. Đây cũng là dịp để 13 võ sĩ Việt Nam học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích luỹ thêm kinh nghiệm từ chính các võ sĩ của quốc gia sản sinh ra môn Muay.

“Ở châu Á, Thái Lan luôn là đối thủ đứng đầu. Vì lý do đó, chúng ta tạm thời chỉ có thể cạnh tranh ở những nội dung nhỏ hoặc nghiệp dư. Cụ thể, Muay Việt Nam vẫn đang chú trọng vào những hạng cân nhẹ và bán trung để tìm kiếm thành tích”, HLV ĐT Muay Việt Nam, Giáp Trung Thang cho biết.

Muay Việt Nam hy vọng duy trì thành tích trên đấu trường quốc tế
Muay Việt Nam hy vọng duy trì thành tích trên đấu trường quốc tế

Tại Asian Beach Games 2014 ở Phuket (Thái Lan) tới đây, môn Muay sẽ có 16 nội dung thi. Tuy nhiên, theo qui định của Ban tổ chức, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký mười nội dung, trong đó bao gồm sáu nội dung của nam và bốn nội dung của nữ.

Trong khi đó, cũng theo nguồn tin từ Ban huấn luyện ĐT Muay Việt Nam, sau chuyến tập huấn tại Thái Lan này, các thành viên của đội sẽ tiếp tục tới Vũng Tàu để làm quen với việc thi đấu trên cát ở Phuket, nhằm đạt được kết quả tốt nhất tại Asian Beach Games 2014. Cũng từ đây, trước khi lên đường sang Thái Lan thi đấu chính thức vào tháng 11 tới, danh sách các võ sĩ của Muay Việt Nam sẽ tiếp tục được sàng lọc và rút gọn xuống còn mười người.

Theo Nhandan