(VoThuat.vn) – Môn có khả năng mang về nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN hôm nay là võ gậy, khi có tới 8 trận chung kết. Kurash cũng được kỳ vọng khi có 5 trận chung kết ở các hạng cân. Môn Pencak Silat chính thức diễn ra với các nội dung biểu diễn.

Ở môn Wushu, niềm hy vọng vàng đổ dồn về Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh ở chung kết nam côn, hay Xuân Hiệp (đao thuật). Bên cạnh đó, nội dung tán thủ có tới 7 võ sĩ vào bán kết.

Danh sách vận động viên võ thuật Việt Nam giành huy chương ngày 2/12:

HUY CHƯƠNG VÀNG

Trần Thị Thanh Thủy (Kurash, 70kg nữ)

Lê Đức Đông (Kurash, 66kg nam)

Vũ Ngọc Sơn (Kurash, 73kg nam)

Bùi Minh Quân (Kurash, 81kg nam)

Nguyễn Thị Lan (Kurash, 70kg nữ)

HUY CHƯƠNG BẠC

Văn Công Quốc (Arnis, dưới 55kg nam)

Nguyễn Đức Trí (Arnis, dưới 60kg nam)

Vương Thanh Tùng (Arnis, trên 65 kg)

Nguyễn Thị Hương (Arnis, dưới 50kg)

Nguyễn Thị Cúc (Arnis, trên 60kg)

HUY CHƯƠNG ĐỒNG

Phạm Quốc Khánh (Wushu, nam đao – nam côn)

Vũ Đức Hùng (Arnis, dưới 65kg nam)

Đoàn Thị Nhuần (Arnis, dưới 55kg)

Lê Thị Vân Anh (Arnis, dưới 60kg)

————————————–

Kết thúc ngày 2/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được 5 HCV (đều ở môn Kurash), 7 HCB và 7 HCĐ. Sau hai ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đã có được 15 HCV, 20 HCB và 16 HCĐ, tạm xếp thứ 2 sau chủ nhà Philippines.

17h32: Ở môn Kurash, Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng ở trận chung kết hạng dưới 70kg nữ và giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 5 của Kurash trong ngày 2/12.

17h30: Môn võ gậy Arnis mang về thêm 2 HCB và 2 HCĐ. Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thị Cúc thất bại trước các võ sĩ chủ nhà trong trận chung kết, còn Đoàn Thị Nhuần và Lê Thị Vân Anh dừng bước ở bán kết.

17h19: Ở môn Kurash, Bùi Minh Quân thắng 1-0 trước đối thủ Indonesia, Ardiarta Komang trong trận chung kết hạng 81kg nam. Kết quả này giúp đội Kurash Việt Nam có chiếc HCV thứ 4 tại SEA Games 30.

17h00Ở môn Kurash hạng cân dưới 73 kg nam, Vũ Ngọc Sơn xuất sắc giành HCV. Đây là tấm HCV thứ ba cho Kurash ngày 2/12 và là HCV thứ 13 của đoàn Việt Nam ở SEA Games năm nay.

16h41: Ở môn Kurash hạng cân trên 70kg của nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy đã xuất sắc mang về tấm HCV cho Việt Nam.

16h40: Ở môn Kurash, võ sĩ Lê Đức Đông đã xuất sắc đoạt HCV ở hạng cân 66kg của nam. Ở trận chung kết, Đức Đông đã hạ võ sĩ của nước chủ nhà là Llamas Al Rolan với tỷ số 3-0.

13h20Vương Thanh Tùng giành HCB môn võ gậy arnis hạng trên 65 kg nam. Đây là tấm HCB thứ ba của bộ môn này trong ngày 2/12.

12h50: Võ sĩ Nguyễn Đức Trí giành HCB môn võ gậy Arnis ở hạng cân dưới 60 kg nam sau khi để thua võ sĩ người Philippines.

12h10: Ở môn võ gậy arnis, võ sĩ Văn Công Quốc giành HCB hạng dưới 55 kg nam môn Rrnis, sau khi để thua vận động viên chủ nhà Jesfer Huquire trong trận chung kết.

11h41: Ở môn võ gậy Arnis, đoàn Việt Nam có thêm 1 HCĐ đến từ Vũ Đức Hùng hạng dưới 65 kg nam, sau khi để thua võ sĩ chủ nhà tại bán kết.

Trong khi đó, Văn Công Quốc (hạng dưới 55 kg) và Nguyễn Đức Trí (hạng dưới 60 kg) giành quyền vào tranh HCV.

9h35: Võ sĩ Mohammad Adi Roslan giúp Brunei có tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 30 sau khi xếp nhất ở chung kết nam đao – nam côn ở môn Wushu. Võ sĩ Indonesia nhận HCB, trong khi Phạm Quốc Khánh của Việt Nam giành HCĐ ở nội dung này.

9h30: Ở môn Wushu, Trần Xuân Hiệp kết thúc bài thi chung kết đao thuật với 9,65 điểm. Anh đang xếp thứ 2 sau VĐV của Singapore, khi kém 0,1 điểm.

9h10: Ở môn Wushu nội dung nam côn, Quốc Khánh đạt 9,62 điểm, trong khi đồng đội Cao Khắc Đạt nhận 9,25 điểm.

VoThuat.vn – Ảnh: Huyền Trang (dantri.com.vn)


Tin liên quan:

Võ thuật Việt Nam giành 15 huy chương ngày khai màn SEA Games: Dấu ấn võ gậy Arnis

Võ thuật mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 30