Hoà chung trong không khí chào hè 2022 sôi động, Ngày hội Para Hockey Olympic Family Day đã chính thức diễn ra vào ngày 2/7 với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa. Hơn hết, những khoảnh khắc ấy cho thấy được tinh thần đoàn kết, sự hòa nhập và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa gia đình và những bạn trẻ khuyết tật trong hành trình hòa nhập xã hội.

Liên đoàn Hockey HCM phối hợp với Cộng đồng Thể Thao người khuyết tật Việt Nam tổ chức Trại Hè Para Hockey mang chủ đề “Ngày hội Gia đình Olympic”. Ngày hội này là dịp để trẻ khiếm khuyết trí tuệ, Down và tự kỷ tham gia hoạt động thể thao cùng các thành viên gia đình, bạn bè, thân hữu. Trại Hè Para Hockey 2022 thu hút hơn 100 thành viên tham gia gồm trẻ “đặc biệt”, gia đình và tình nguyện viên.

Các khách mời cùng những bạn trẻ khuyết tật và gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Para Hockey Olympic Family Day

Mô hình trại hè Para Hockey đã được tổ chức thành công trong năm 2021. Năm nay, Ban tổ chức tăng cường quy mô, chất lượng Ngày hội để các em có thể dễ dàng tiếp cận môn thể thao hấp dẫn nà. Nhiều hoạt động tranh tài vui vẻ hấp dẫn như: Đánh caro với Hockey, Trò chơi chuyền bóng tiếp sức với gậy Hockey, Games Cornhole với Hockey và Games Bowling với Hockey.

ThS Nguyễn Hà Trường Hải, Chủ tịch Liên đoàn Hockey TPHCM chia sẻ về mục tiêu của ngày hội Para Hockey Olympic Family Day

Chia sẻ về ngày hội, ThS. Nguyễn Hà Trường Hải – Chủ tịch Liên đoàn Hockey TP.HCM nhấn mạnh: “Mục đích của Ngày Olympic Family Day – Para Hockey năm nay chính là điều kiện và cơ hội để khuyến khích mọi người, không phân biệt điều kiện, độ tuổi, khả năng, xích lại gần nhau hơn. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai tốt đẹp hơn cũng như tạo sân chơi mới giúp các em hiểu biết hơn về vai trò, ý nghĩa tốt đẹp của Thể thao Việt Nam, phong trào Olympic quốc tế, từ đó hình thành một lối sống lành mạnh và tích cực”.

Ngày hội Para Hockey Olympic Family Day được xem một trong những sự kiện thể thao đem đến cảm xúc gia đình, bạn bè, người thân và những người làm công tác hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật

Đúng với những gì mà ông Hải chia sẻ, những khoảnh khắc tại Ngày hội đã thể hiện được nhiều ý nghĩa. Trong đó, tình cảm gia đình là điều mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Từng đường gậy của trẻ đều có sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè và các tình nguyên viên. Hơn thế, việc tham gia vào các hoạt động cũng có thấy được ý chí, nỗ lực tự mỗi cá nhân những đứa trẻ “đặc biệt”.

HLV Hockey đến từ Liên đoàn đang hướng dẫn luật và cách chơi cho các bạn trẻ khuyết tật

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng tại Ngày hội Para Hockey Olympic Family Day 2022

Trong mỗi bước vận động của trẻ luôn có sự đồng hành của các bậc phụ huynh
Một khoản khắc đầy tình thân khi con ở đâu luôn có mẹ đứng kế bên dìu dắt
Khoảnh khắc chụp hình tự sướng cùng gia đình và bạn bè
Huấn luyện viên Hockey nhiệt tình chỉ dẫn đem đến một cảm giác gần gũi từ những cá nhân muốn đóng góp vào việc phát triển thể thao trong Cộng đồng người khuyết tật
Trên sân, bên cạnh gia đình, bạn bè thì các bạn tình nguyện viên là lực lượng hỗ trợ hết mình trong các hoạt động thể thao của người khuyết tật
Sự hỗ trợ của người thân, bạn bè là động lực lớn để những trẻ em khuyết tật có thể dần hòa nhập hơn vào các hoạt động thể thao xã hội

Ảnh: Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link