Sẽ thu hồi bằng đại học của Trần Quang Hạ

Sau khi bị tố cáo “có bằng cử nhân khi chưa tốt nghiệp tú tài”, quán quân ASIAD môn Taekwondo Trần Quang Hạ (hiện là quyền Trưởng phòng thể thao thành tích cao Sở VH-TT TPHCM) đứng trước nguy cơ bị tước bằng đại học và bị đình chỉ tham gia khóa học cao học…

Nói thêm về hành trình kỳ lạ chuyện bằng cấp của quán quân ASIAD Taekwondo Trần Quang Hạ

Cựu võ sĩ Trần Quang Hạ. Ảnh: T.L

Trao đổi về vấn đề này, Giáo sư-Tiến sĩ Lê Quý PhượngHiệu trưởng Trường ĐH TDTT TPHCM khẳng định: “Chúng tôi đang cho tiến hành điều tra vụ việc này. Đương nhiên, bằng đại học sẽ bị thu hồi nếu cử nhân chưa có bằng tốt nghiệp tú tài”. Cũng thống nhất với ý kiến trên, Phó Giáo Sư – Tiến sĩ Huỳnh Trọng KhảiHiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TDTT TPHCM cũng khẳng định: “Trần Quang Hạ đang theo học chương trình cao học của Học Viện TDTT Quảng Châu bởi khi nhận học viên Trường chúng tôi chỉ căn cứ vào văn bằng cử nhân của ông Hạ. Nhưng nếu Trần Quang Hạ bị tước bằng đại học này thì đương nhiên ông cũng sẽ không đủ tư cách để tham gia khóa cao học này và lẽ tất nhiên sẽ bị đình chỉ tham gia khóa học cao học.” 

Vừa qua, cựu võ sĩ Trần Quang Hạ bị tố cáo đã tốt nghiệp ĐH TDTT năm 1998 khi chưa có bằng tốt nghiệp THPT. Năm 2014, ông Hạ nộp hồ sơ vào trường ĐH Sư Phạm TDTT để xin theo học cao học của Học Viện TDTT Quảng Châu (Trung Quốc). Bất ngờ, vào cuối tháng 7-2014 (trước thời điểm Trưởng phòng GD&ĐT Quận 4 ký bằng tốt nghiệp THCS cho ông Hạ chừng 1 tháng), “cử nhân” Trần Quang Hạ lại xin đi học lại lớp 12 tại phân hiệu Bổ túc văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM.

Đến ngày 14-5-2015, ông Hạ được miễn thi THPT quốc gia và được cấp bằng tốt nghiệp THPT vì có tên trong danh sách đội tuyển Taekwondo Việt Nam dự giải trẻ châu Á (căn cứ vào thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT với Bộ VH-TT-DL về việc phối hợp giữa 2 bộ cho VĐV, HLV đi thi đấu nước ngoài trong học kỳ 2 của năm học cuối cấp). Như vậy, với hành trình kỳ lạ này, đương nhiên, bằng Đại học năm 1998 của ông sẽ là vô giá trị.

Ông Đặng Quốc Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ – cũng là Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nhiệm kỳ 1 và 3, người đã cùng Taekwondo “chia ngọt, xẻ bùi” trong những ngày đầu hội nhập đầy gian khó cũng nói: “Không ai phủ nhận những đóng góp trong quá khứ của anh Trần Quang Hạ với tư cách võ sĩ. Những thành tích của Hạ cũng đã được Nhà nước và các cấp chính quyền khen thưởng, ghi nhận kịp thời vậy thì với những sai trái này, các cơ quan chức năng cũng sẽ điều tra làm rõ. Sai phạm  đến đâu, xử phạt đến đó. Ông Hạ phải chịu trách nhiệm trước những hành vi sai trái của mình. Công và tội phải rõ ràng, minh bạch. Mọi công dần đều bình đẳng trước pháp luật”.

Trao đổi về vấn đề này, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định: “Chúng tôi quyết không bao che các hành động sai trái. Hiện nay Sở đang rà soát lại tất cả các trường hợp và có biện pháp xử lý kiên quyết”.

Vấn đề mà dư luận thắc mắc là ai đã bao che cho cựu võ sĩ Trần Quang Hạ suốt thời gian dài vừa qua? Đồng thời, ai đã “tiết lộ” thông tin động trời này ra trước dư luận.

Nguồn: SGGP Online – Việt Hùng