Taekwondo Việt Nam đoạt 2 HCĐ tại ASIAD 17

Hai nữ võ sĩ Taekwondo Việt Nam Hà Thị Nguyên và Phạm Thu Hiền đã nỗ lực cố gắng để vào được vòng bán kết. 

Ở vòng bán kết, hạng cân 67kg nữ, Hà Thị Nguyên đã không vượt qua được võ sĩ chủ nhà Lee Wonjin của Hàn Quốc, nữ võ sĩ Việt Nam đã tạo được thế giằng co trong 2 ván đầu tiên nhưng không thể cầm cự được ở ván thứ 3. Với thất bại 2-5, Hà Thị Nguyên đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm tấm HCĐ.

Hà Thị Nguyên (đỏ) giành HCĐ trong trận đấu chiều nay. Ảnh Huy Tường
Hà Thị Nguyên (đỏ) giành HCĐ trong trận đấu chiều nay. Ảnh Huy Tường

Trong khi đó võ sĩ  Phạm Thị Thu Hiền cũng dừng bước ở bán kết taekwondo 62kg nữ. Trước đối thủ quá mạnh đến từ Hàn Quốc, Lee Dabin, nữ võ sĩ của Việt Nam đã phải nhận kết quả thất bại 2-9. Với kết quả này, Phạm Thị Thu Hiền đã mang về tấm HCĐ cho thể thao Việt Nam. Dù đã nỗ lực rất nhiều ngay từ hiệp 1 lợi thế đã nghiêng về võ sĩ Hàn Quốc Lee Dabin.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, đoàn Taekwondo Việt Nam có thêm 2 HCĐ trong bảng tổng sắp huy chương của Thể thao Việt Nam.

Danh Trung