Đội tuyển bóng đá nữ Đức tập luyện Taekwondo

Từ năm 2006, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) bắt đầu đưa vào chương trình huấn luyện cho các đội tuyển một số môn thể thao khác, nhằm tăng cường thể lực, sức bền và rèn luyện tâm lý tinh thần cho các cầu thủ khi thi đấu.

1

Trước các giải đấu lớn, đặc biệt là World Cup thì việc học taekwondo nằm trong giáo án tập luyện của đội tuyển nữ quốc gia.

-

Các VĐV trong đội tuyển taekwondo quốc gia Đức được mời đến trại huấn luyện cho các cầu thủ để tiến hành những buổi tập.

3

tien ve kim kulig tap don
Tiền vệ Kim Kulig tập đòn đánh cùi chỏ.
hao hung tap
Lena Goessling (phải) hào hứng tập với đồng đội Anja Mittag.
pha tung cuoc
Tiền đạo Alexandra Popp (trái) trong pha tung cước.
ngoi sao bong da nu so mot
Tiền đạo đội trưởng và là ngôi sao bóng đá nữ số một của Đức, Birgit Prinz (trái).
tien dao tap mot don da
Tiền đạo Fatmire Bajramaj tập một đòn đá phổ biến của taekwondo.
tien ve
Tiền vệ Kerstin Garefrekes (phải).
hau ve
Hậu vệ Sonja Fuss (phải).

DANH TRUNG