Parkour của giới trẻ Việt lên báo nước ngoài

Parkour là sự kết hợp giữa thể thao, nghệ thuật, hơi hướng võ thuật và những điệu nhảy uyển chuyển. Người chơi chủ yếu di chuyển, luồn lách, vượt qua những chướng ngại vật trong môi trường tự nhiên một cách nhanh nhẹn và uyển chuyển.

Ba người giới thiệu môn thể thao này lần đầu tại Pháp vào cuối thập niên 1980 là Raymond Belle, David Belle, và Sbastien Foucan. Nhờ sự quảng bá thông qua phim ảnh, phim tài liệu và quảng cáo mà Parkour trở nên phổ biến toàn thế giới từ cuối thập niên 1990 và 2000.

Một bạn trẻ chơi Parkour ở Hà Nội. Ảnh: Vtc.vn
Một bạn trẻ chơi Parkour ở Hà Nội. Ảnh: Vtc.vn

Parkour lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam khoảng năm 2006, những thanh niên muốn tìm hiểu về môn thể thao đường phố này chủ yếu qua những video chia sẻ trên mạng Internet. Ngày nay, nhiều hội, nhóm thanh niên đam mê Parkour xuất hiện ngày càng nhiều nhưng tập trung chủ yếu ở thủ đô Hà Nội và TP HCM.

Những nhóm người chơi Parkour ở Hà Nội thường tụ tập ở công viên Thống Nhất, hoặc trong khuôn viên Đại học Bách Khoa. Trong khi đó, công viên Lê Thị Riêng ở Quận 10, TP HCM, là điểm hẹn thường xuyên của những nhóm Parkour tại TP HCM. Joker, một trong những nhóm Parkour có tiếng ở Hà Nội, thu hút tới khoảng 50 thành viên tham gia. Trưởng nhóm là Pham Viet Trung, một trong những người trẻ Việt đầu tiên thử sức với Parkour. “So với những nước mà Parkour rất phát triển, như Pháp hoặc Anh, thì những người chơi Parkour ở Việt Nam cũng không hề kém cạnh”, Trung cho biết.

Một bạn trẻ tập nhào lộn ở nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Lê Quân/Zing.vn
Một bạn trẻ tập nhào lộn ở nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Lê Quân/Zing.vn

Theo Trung, môn thể thao đường phố này chú trọng vào sự linh hoạt, nhanh nhẹn và sáng tạo của người tập luyện hơn là sức mạnh thể chất. Dù Parkour về mặt lý thuyết là dành cho nhiều độ tuổi khác nhau, phần lớn người tham gia đều là nam giới trẻ tuổi. Họ có thể tập một mình hoặc tập theo nhóm và thực hiện những bài tập có độ khó khác nhau, như chạy vượt chướng ngại vật, leo tường, nhảy cuộn người…

Những người đam mê Parkour đều nói môn thể thao này giúp họ rèn luyện thể lực tốt hơn, vượt qua những nỗi sợ hãi hoặc e ngại. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lại cho rằng đây là môn thể thao nguy hiểm và nhiều rủi ro. “Con trai tôi chơi môn thể thao này hơn 2 năm nay với nhóm bạn ở công viên gần nhà.

Một bạn trẻ chơi Parkour tập đi trên tường thẳng đứng. Ảnh: Vtc.vn
Một bạn trẻ chơi Parkour tập đi trên tường thẳng đứng. Ảnh: Vtc.vn

Quả là nó có khỏe mạnh hơn thật, nhưng nó cũng bị thương nhiều lần, may là không nguy hiểm”, ông Nguyễn Khanh, 65 tuổi, một viên chức đã nghỉ hưu tại Hà Nội, cho biết. Ông Khanh chỉ cảm thấy yên tâm khi người con trai 16 tuổi của ông trở về nhà an toàn.

Một trong những yêu cầu tối thiểu của mọi môn thể thao đều là bảo đảm an toàn cho người chơi. Môn Parkour xuất phát cũng từ mục đích giúp các binh sĩ vượt qua những nguy hiểm phải đối mặt. Le Son, 20 tuổi, một trong những người chơi Parkour lâu năm, cho biết cộng đồng Parkour Việt muốn phát triển môn thể thao này thành một loại hình nghệ thuật đường phố hơn là về sự rủi ro của nó.

“Nếu muốn phổ biến về Parkour hơn nữa thì những người đam mê cần sự đầu tư sâu hơn, tổ chức nhóm và huấn luyện tốt, nắm vững các nguyên lý”, Le Son nói. Theo Le Son, những người chơi Parkour hiện tại chủ yếu tự mày mò qua các video trên mạng hoặc chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Theo Minh Anh (Zing)