Vì sao Flores luôn muốn thi đấu theo “luật rừng”?

Trong nhiều ngày gần đây, sự đối đầu giữa võ sư Vĩnh Xuân Flores và tay đấm chuyên nghiệp Cung Lê là điểm nóng trong cộng đồng mạng Việt Nam. Tuy nhiên đối với những người từng luyện võ thì luôn thắc mắc tại sao võ sư Flores lúc nào cũng đòi đánh không luật lệ?

Trong sáng nay, Cung Lê đã có phát ngôn chính thức thông qua mạng xã hội có đoạn như sau: “Flores thách đấu với tôi và muốn đấu không luật lệ. Chúng tôi nghĩ là chỉ có những người bị tâm thần mới phát biểu như anh ta. Tôi đã có những câu trả lời cứng rắn với Flores nhưng tôi xin nhắc lại là chỉ có những kẻ tâm thần mới muốn đánh nhau không luật lệ với một võ sĩ chuyên nghiệp như tôi. Đưa ra cớ thách đấu không luật lệ là vô trách nhiệm và phi đạo đức đối với những ai luyện võ và thi đấu chuyên nghiệp“. Liệu chăng Flores muốn thi đấu không luật lệ nhằm có thể dùng đòn hiểm như chọc mắt hay đánh hạ bộ?

Thực tế trên sàn đấu võ, nếu muốn chứng tỏ bản thân mạnh hơn đối thủ thì bạn nên chứng tỏ qua sức mạnh, tốc độ, phản xạ và kỹ thuật. Và tuyệt đối không dùng đòn hiểm. Đây là khái niệm cơ bản đối với người luyện võ. Giả dụ Flores thắng vì đòn hiểm vào hạ bộ thì cũng chẳng vẻ vang gì. Thế nên dù nói là trận đánh không luật lệ nhưng ít nhất cũng nên đưa ra những yêu cầu tối thiểu như không dùng những đòn hiểm vào những vùng nhạy cảm như hạ bộ, mắt. Còn những đòn hiểm vào yết hầu hay chấn thủy thì vẫn được sử dụng.

Ngoài ra việc Cung Lê nói phải hoàn thành công việc quảng bá bộ phim mới đây cũng theo lẽ tự nhiên. Bởi bản thân võ sĩ này còn có gia đình để chăm lo, việc thi đấu không còn là nguồn thu nhập chính. Với lại, thi đấu với Flores thì dù thắng hay thua Cung Lê vẫn là người chịu thiệt vì nếu so sánh về danh tiếng và trình độ có võ thuật đã được chứng minh thì Cung Lê luôn hơn hẳn Flores. Dù có đánh thắng thì Cung Lê có thể sẽ bị mang tiếng là “bắt nạt” võ sĩ nghiệp dư.

Trong thời gian hiện tại Flores nên tập trung vào trận giao hữu đấu võ “thật” với nhà vô địch Seagames Trương Đình Hoàng trước và tạm dừng cuộc đấu “võ mồm” với Cung Lê. Trận đấu giao hữu với nhà vô địch Boxing Seagames dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6.

Quang Lữ