Cái kết của kẻ dám xem thường cô bé “bán trái cây” biết Muay Thai

Một thanh niên và nhóm côn đồ của anh ấy đã nhận lấy cái kết rất bi thảm khi dám xem thường 2 chị em của cô gái “bán trái cây” rất giỏi võ Muay Thai. Đó là một cảnh quay võ thuật rất ấn tượng trong bộ phim Muay Thai Giant (2008). 

Cao thủ khiến Hồng Kim Bảo, Ngô Kinh, Tony Jaa phải “nể”
Khi Muay Thai áp dụng vào võ thuật điện ảnh

Muay Thai Giant kể về một người đàn ông mang quốc tích nước ngoài học võ Muay Thái, sau khi học được anh ta đã dùng nó để xử lý vụ án “đánh cắp kim cương”. Phim có sự xuất hiện của cái tên rất nổi tiếng Nathan Jones. Hai nhân vật nữ chính trong phim chính là Kessarin Ektawatkul và Sasisa Jindamanee. Cả 2 nữ diễn viên rất nổi tiếng của điện ảnh Thái này đã thể hiện rất ấn tượng những đòn thế của bộ môn Muay Thai trên màn ảnh. Trích đoạn, Kessarin Ektawatkul và Sasisa Jindamanee giao chiến với một nhóm côn đồ xem thường phụ nữ là minh chứng cho việc phụ nữ cũng có thể học võ và không dễ dàng bị ức hiếp. Chính sự xem thường phụ nữ và trẻ con đã khiến cho băng nhóm kia nhận lấy cái kết rất “đắng lòng”.

Cùng Vothuat.vn xem lại đoạn phim này.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”84711″]

Võ Đạt