‘Đại bàng’ phòng giam đánh chết bạn tù bị y án tử hình

Thấy Nhân ngồi xổm, Hậu cho rằng anh ta chống đối nên cùng nhóm bạn tù hành hung người này tử vong.

Trùm giang hồ cả gan chém đàn em Năm Cam may 16 mũi là ai?
‘Đàn anh giang hồ’ nổi tiếng Thành Nam bị chém gục tại sân bóng

Ngày 12/10, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, tuyên Đào Trung Hậu (33 tuổi) tử hình; Châu Lễ Hiền (29 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Ngô Tiến Nam (41 tuổi, quê Nam Định) chung thân cùng về tội Giết người.

Theo cáo trạng, buồng D, nhà tạm giữ Công an quận 6 có 9 bị can, do Đào Trung Hậu làm trưởng buồng. Hậu chia bạn tù thành 2 “mâm”. “Mâm trên” có Hậu, Hiền, Nam, Phong; còn lại là “mâm dưới”. Hàng ngày, “mâm dưới” phải làm hết công việc trong buồng như dọn vệ sinh, rửa chén, giặt quần áo,…

Hậu có đặt ra quy định, những người mới phải làm thủ tục “nhập buồng” bằng cách ngồi xếp bằng, để 2 tay sau lưng. Sau đó, Hậu sẽ phổ biến “nội quy”, phân công công việc trong trại giam, nếu chống đối sẽ bị đánh.

man
Bị cáo Hậu (bìa phải) cùng đồng bọn đánh chết bạn tù tại phiên tòa. Ảnh: Thăng Long.

Ngày 3/2/2015, Phạm Thế Nhân (21 tuổi) bị Công an quận 6 bắt giữ, tạm giam tại buồng D để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Hậu kêu Nhân ngồi sát tường. Thấy người này ngồi xổm, Hậu cho rằng chống đối nên đã cùng nhóm bạn tù hành hung Nhân.

Sau trận đòn, Nhân được cho phép đi tắm rồi nằm nghỉ. Khoảng 16h30 cùng ngày, Nhân dậy ăn cơm và tiếp tục bị bạn tù đánh vì vô tình gác tay vào thùng nước đá trong phòng.

Đến 18h cùng ngày, Minh kêu Nhân uống cà phê nhưng người này than mệt và xin được nằm nghỉ. Chưa được Hậu đồng ý nhưng Nhân vẫn tự ý nằm xuống và bị Minh, Phong, Nam, Hậu, Hiền thay nhau đấm đá, đạp vào đầu.

Một lúc sau, thấy Nhân lịm dần và thở gấp, Hậu kêu Hiền gọi quản giáo đưa bạn tù đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương sọ não nên Nhân đã tử vong.

Phiên sơ thẩm các bị cáo Hậu, Hiền nhận án tử hình, Nam bị tuyên chung thân, cả ba bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại trong vụ án là Trần Đình Minh (22 tuổi, ngụ Thừa Thiên – Huế) bị tuyên 20 năm và Lý Văn Phong (25 tuổi, ngụ quận 6) 14 năm 10 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới để có thể giảm án, HĐXX tuyên y án tử hình đối với Hậu, Hiền và Nam án chung thân cùng về tội Giết người.

Theo Zing