Võ sĩ MMA đối mặt với án phạt 20 năm tù vì tội hành hung

Marlon Sandro có thể phải đối mặt với án phạt 20 năm tù vì một cáo buộc tấn công vị hôn thê của mình.

Cựu võ sĩ MMA bị buộc tội tấn công Tayssa Wuensche vào ngày 14/12 tại Rio de Janeiro, Brazil. Anh bị cáo buộc tấn công làm Wuensche bị thương ở tay, làm cô bất tỉnh và tiếp tục đấm đá cô.

Theo báo cáo của cảnh sát, các cơ quan chức năng đã điều tra vụ việc sau khi nó được công bố trên các phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 15/12. Trong một vụ việc khác vào ngày 9/2, Sandros bị cáo buộc đe doạ Wuensche và bị buộc tội “Lei Maria da Penha “, một luật bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực gia đình.

Sandro đột nhập vào nhà của Wuensche và đe dọa cô bằng dao và làm cô bất tỉnh bằng gối. Báo cáo nói rằng Sandro đe doạ cuộc sống của cô và cáo buộc hủy hoại sự nghiệp của cô. Võ sĩ 40 tuổi có thể phải chịu án phạt tối đa 20 năm.

Sandro bắt đầu sự nghiệp MMA của mình vào năm 2004 và đã từng thi đấu tại Shooto, Pancrase, Sengoku và Bellator MMA. Trận đấu gần đây nhất của anh là vào ngày 27/8/2017 tại Shooto Brazil, trận đấu mà anh đã đánh bại Diego Arturo Huerto Jauregui bằng đòn khoá tay triangle.

Anh Thư