Cú đá của võ sĩ Kyokushin Karate khiến Jean-Claude Van Damme phải sửng sốt

Kyokushin là một môn võ được sáng lập vào năm 1964 bởi võ sư người Hàn-Nhật Masutatsu Oyama. Kyokushin bắt nguồn từ một triết lý tự cải tiến, kỷ luật, và luyện tập chăm chỉ.

Hệ phái: Suzucho Karatedo – Khát vọng lưu lại sự nghiệp dài lâu như tiếng chuông ngân xa
Nguyễn Thị Ngoan giúp Karatedo Việt Nam giành HCV lịch sử

Sau khi chính thức sáng lập Kyokushin Karate vào năm 1964, Oyama đã tự mình hướng dẫn những người có khả năng tiếp thu phong cách chiến đấu của môn võ và thu hút được các thành viên mới. Oyama sẽ chọn một người đệ tử để hướng dẫn họ mở một võ đường mới và sau đó người đệ tử này sẽ chuyển đến thị trấn và chứng tỏ kỹ năng karate của mình ở những nơi công cộng. Sau đó, truyền miệng sẽ lan rộng khắp khu vực cho đến khi võ đường có được một đội tinh nhuệ.

Ngày nay, Kyokushin Karate vẫn tiếp tục phổ biến với các võ sĩ và các nhà vô địch UFC thế giới như Georges St. Pierre, Lyoto Machida và Stephen Thompson.

Trên thực tế, võ sĩ UFC Joe Rogan đã tuyên bố ông tin rằng môn võ tiếp theo có ảnh hưởng sâu sắc đến võ thuật hỗn hợp là Karate và đặc biệt là cách tính điểm đã được phát triển và được sử dụng trong các giải đấu trên khắp thế giới.

Trong video dưới đây, bạn sẽ chứng kiến ​​một cú đá ngoạn mục từ một võ sĩ đai đen. Cú đá thật sự làm những người có mặt tại đó phải sửng sốt. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cú đá của anh cũng khiến đối thủ bất tỉnh và phải cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Anh Thư