Thích Tiểu Long thất bại trong phim mới

Thích Tiểu Long tự mình sản xuất, làm đạo diễn và đóng chính trong phim điện ảnh “Thần thám trốn học”. Tuy nhiên, chất lượng của tác phẩm không cao, khiến người xem thất vọng.

Ngôi sao võ thuật Thích Tiểu Long bị nhận xét là đã hết thời.

Ngày 18/12, trang 163 đưa tin bộ phim Thần thám trường học của Thích Tiểu Long lên sóng, nhanh chóng đứng thứ nhất về chỉ số truyền thông trong các dự án điện ảnh chiếu trực tuyến, nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, lượng khán giả bỏ tiền ra mua bộ phim để thưởng thức không cao vì nhiều người đã lùi bước trước những đánh giá không mấy tích cực dành cho Thần thám trường học.

Theo 163, điểm mạnh của phim vẫn là những màn võ thuật mãn nhãn, tuy nhiên, nam diễn viên không chú ý xây dựng cốt truyện có chiều sâu hơn.

Phim có chất lượng trung bình, tình tiết cũ dễ đoán

Phim được lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc, là câu chuyện kể về đội trưởng đội cảnh sát đầu tiên của Thượng Hải – Trần Hổ vì theo đuổi một vụ án đã đóng giả làm học sinh. Tại đây, Trần Hồ không chỉ phá được âm mưu của nhóm giết người mà còn tìm thấy tình yêu của mình.

Truyền thông Trung Quốc bình luận Thần thám trường học có nội dung khá giống với phim Trường học Uy Long do Châu Tinh Trì đóng chính. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì là “vua hài Hong Kong”, ông khéo léo lồng ghép yếu tố hài hước vào trong tác phẩm, đây là điểm mà Thần thám trường học của Thích Tiểu Long không sánh bằng.

Ngoài ra, phim còn có một phần nội dung bị đánh giá là sao chép từ phim Thám tử phố Tàu. Trong đó, nhân vật phản diện đứng sau lên kế hoạch khiến mọi người đấu đá lẫn nhau lại là nữ sinh có vẻ ngoài ngây thơ.

Phim mới của Thích Tiểu Long tiếp tục thất bại. Ảnh: 163, Sina

Dự án phim của sao nhí một thời nhận nhiều đánh giá tiêu cực về nội dung thiếu sự mới mẻ, những tình tiết như anh hùng cứu mỹ nhân, phản diện bắn đạn nhiều nhưng không thể trúng nhân vật chính, nam chính có khả năng vô hạn đã xuất nhiện nhan nhản ở các bộ phim khác khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh gian nan, phải đối đầu với nhóm phản diện muốn giết mình, nam nữ chính vẫn “mắt đi mày lại” bày tỏ tình cảm là mô-típ làm phim cũ kỹ, không còn được khán giả đánh giá cao.

Thần thám trường học cũng mắc phải lỗi của hầu hết bộ phim chiếu mạng là lợi dụng các cảnh quay khoe hình thể của diễn viên nữ để thu hút khán giả nam. Trong phim, có những cảnh cô giáo mặc xường xám bày ra tư thế quyến rũ bị ví như phim cấp ba.

Theo 163, những hạn chế về nội dung, cách phát triển tình tiết cho thấy chất lượng của bộ phim chỉ ở mức trung bình.

Điểm mạnh duy nhất của tác phẩm là khả năng võ thuật thượng thừa của Thích Tiểu Long. Với nền tảng võ thuật nhiều năm, các cảnh hành động của Thích Tiểu Long và phản diện do diễn viên Trâu Triệu Long đóng được đánh giá là nhanh, mạnh, cuốn hút.

Tuy nhiên, diễn xuất của Thích Tiểu Long bị nhận xét là cứng ngắc ít biểu cảm, rập khuôn các nhân vật trước mà anh từng thể hiện.

Dàn diễn viên tham gia trong phim còn có Hác Thiệu Văn, bạn diễn ăn ý của Thích Tiểu Long một thời. Song màn tái hợp này không mang lại nhiều ý nghĩa cho khán giả, vì ngoại hình của cả hai đã thay đổi rất nhiều, mất đi nét đáng yêu ngày xưa. Ngoài ra, dàn diễn viên còn lại đều là những cái tên xa lạ với khán giả, thể hiện trên màn ảnh chỉ ở mức bình thường.

Thích Tiểu Long gặp khó

Ở độ tuổi 34, “Tiểu Triển Chiêu” Thích Tiểu Long vẫn miệt mài đóng phim vì tình yêu diễn xuất. Song, những tác phẩm của anh vài năm qua không có chất lượng tốt.

Năm 2018, anh tham gia đóng phụ trong Vũ động Càn Khôn (Dương Dương diễn chính), bộ phim chỉ nhận về 4,4/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban.

Năm 2020, Thích Tiểu Long hợp tác với đàn anh Triệu Văn Trác trong phim Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp và có điểm chất lượng trung bình là 5,5.

Năm 2021, ngôi sao Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên đóng chính trong phim Yến Xích Hà: Liệp yêu truyện được phát hành ngoài rạp nhưng ra rạp một ngày, phim đã bị gỡ bỏ, phải chuyển sang chiếu mạng do rơi vào tình cảnh ế ẩm về doanh thu. Tính từ ngày mở bán đến thời điểm công chiếu, nhà sản xuất chỉ bán được vỏn vẹn 350 USD tiền vé. Cuối cùng, phim của Thích Tiểu Long nhận về điểm chất lượng chỉ có 4,7/10.

Thích Tiểu Long đảm nhiệm vị trí đạo diễn nhưng không có nhiều kinh nghiệm và thẩm mỹ nghệ thuật không được đánh giá cao. Ảnh: 163, Sina

Theo 163, Thích Tiểu Long đã đánh mất sức hút phòng vé như khi còn niên thiếu. Nam diễn viên từng là sao nhí được hàng triệu người yêu mến với các tác phẩm kinh điển như Tân Ô long viện, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên. Nhưng giờ đây, khán giả không còn quan tâm tới các tác phẩm của Thích Tiểu Long. Bên cạnh đó, sau nhiều lần nam diễn viên thất bại, công chúng đã hình thành suy nghĩ những bộ phim có anh tham gia đều không có chất lượng tốt.

Vì không có tài nguyên phim ảnh tốt và kịch bản phù hợp, Thích Tiểu Long tự mình bỏ tiền sản xuất, làm đạo diễn phim để tự đóng chính. Song, thẩm mỹ nghệ thuật của anh không bắt kịp với xu hướng thưởng thức của khán giả hiện đại.

Những dự án mà Thích Tiểu Long chịu trách nhiệm bị chê cũ kỹ, chất lượng hình ảnh không cao, diễn xuất và độ phối hợp của các diễn viên kém. Phim không có điểm sáng khác biệt với hàng trăm dự án chiếu mạng được ra mắt mỗi năm.

Theo Zing.vn

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link