(Vothuat.vn) – Mới đây người tổ chức của Oleksandr Usyk là Alexander Krassyuk đã nhấn mạnh rằng Anthony Joshua phải đấu với võ sĩ người Ukraina ở trận tiếp theo, nếu không sẽ bị tước danh hiệu WBO.

Tyson Fury đã thông báo đồng ý về thỏa thuận 2 trận đấu với Joshua trong năm 2021, đây là cuộc đụng độ nhằm tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng đầu tiên sau hơn 20 năm.

Joshua đã có giao kèo bảo vệ danh hiệu IBF trước Kubrat Pulev ở trận đấu tiếp theo của mình và Eddie Hearn tiết lộ nhà vô địch người Anh sẽ đấu với tân vương WBC là Fury sau đó. Nhưng người tổ chức của Usyk, Krassyuk đã khẳng định nếu Joshua cứ tiếp tục với kế hoạch như vậy thì anh sẽ không có chiếc đai WBO.

Tay đấm bất bại Usyk là người thách đấu đai WBO hạng nặng của Joshua.

“Trận đấu tranh danh hiệu WBO của Usyk phải diễn ra trước khi AJ so tài cùng Pulev. Nhưng chúng tôi đã linh hoạt và không tạo áp lực, để cho anh ta bảo vệ đai IBF với Pulev trong lúc Usyk đối đầu cùng Derek Chisora. Nhưng như vậy cũng phải bảo đảm nhà vô địch WBO so tài cùng Usyk. Có nghĩa là hoặc Joshua đấu với Usyk trước, hoặc anh ta đấu với Fury mà không có danh hiệu WBO.”

Tổ chức WBO cũng đã làm rõ sự đối lập của họ với ý nghĩ Joshua đấu với Fury sau trận tranh tài cùng Pulev. Chủ tịch WBO, ông Paco Valcarcel lên tiếng về cuộc đại chiến đã được quyết định giữa Joshua và Fury trên Twitter:

“Thật tốt khi chứng kiến nhà vô địch WBO hiện Joshua đấu với chủ nhân của danh hiệu này trong quá khứ là Fury, nhưng trận bảo vệ danh hiệu nên diễn ra trước.”

Sở hữu nhiều danh hiệu lớn, Joshua đang “khốn khổ” vì những trận thách đấu.

Hiện tại, cả 2 nhà vô địch người Anh đều chờ những trận đấu bị hoãn vì Covid-19 được lên lịch lại. Fury được kỳ vọng sẽ đối đầu với Deontay Wilder lần 3 vào cuối năm với Trung Quốc và Australia là 2 địa điểm khả thi được đề cập.

Dương Quang


Tin liên quan: